Bộ Ngoại giao bế giảng Khóa bồi dưỡng tiền công vụ 2018

Chiều 6/7, tại Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Lễ bế giảng Khóa bồi dưỡng tiền công vụ năm 2018 dành cho công chức, viên chức mới được tuyển dụng vào Bộ.

Tham dự buổi lễ có PGS.TS Nguyễn Vũ Tùng – Giám đốc Học viện Ngoại giao, ông Bùi Hoàng Phú – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; ThS. Trịnh Thị Thu Huyền – Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ Ngoại giao (FOSET); cùng gần 80 tân cán bộ của Bộ Ngoại giao.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Nguyễn Vũ Tùng chúc mừng các học viên của Khóa bồi dưỡng tiền công vụ 2018 đã trải qua một chương trình đào tạo hữu ích, thiết thực để bước vào sự nghiệp ngoại giao.

Ông Nguyễn Vũ Tùng nhấn mạnh, khóa học đã trang bị cho các cán bộ mới của Bộ Ngoại giao những kiến thức, kỹ năng về ngành cũng như xây dựng mối quan hệ trong công việc, vốn rất quan trọng trong thực tiễn công tác đối ngoại.

Theo Giám đốc Học viện Ngoại giao, các cán bộ ngoại giao trẻ cần thường xuyên trau dồi phẩm chất, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn như lòng yêu nước và tinh thần phục vụ lợi ích quốc gia – dân tộc, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giải quyết xung đột,…

Đại diện học viên tặng hoa cho PGS.TS Nguyễn Vũ Tùng, ông Bùi Hoàng Phú, ThS. Trịnh Thị Thu Huyền. (Nguồn: FOSET)

Đại diện cho FOSET, ThS. Trịnh Thị Thu Huyền đã trình bày báo cáo tổng kết Khóa bồi dưỡng tiền công vụ 2018. Theo đó, khóa học năm nay đã kéo dài từ 21/5-6/7, bao gồm 34 chuyên đề thuộc 5 học phần (kiến thức ngành và chính sách đối ngoại Việt Nam, nghiệp vụ ngoại giao, kỹ năng ngoại giao, kỹ năng viết trong đối ngoại, phương pháp nghiên cứu trong đối ngoại).

Ban tổ chức khóa học đã mời các giảng viên đến từ các đơn vị chức năng trong Bộ phù hợp với nội dung từng chuyên đề. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng mời các nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm, tâm huyết với nghề như nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, Đại sứ Trương Triều Dương.

Ngoài ra, khóa bồi dưỡng tiền công vụ năm nay thiết kế nhiều buổi ngoại khóa, tọa đàm như tham quan Phủ Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ; giao lưu với Đại sứ các nước Canada, Hà Lan, Morocco, Indonesia; nghe Tham tán Đại sứ quán Pháp nói về rượu vang và ngoại giao; trao đổi với đại diện Đại sứ quán Australia về ngoại giao kinh tế.

Bà Trịnh Thị Thu Huyền cho biết, kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp chứng chỉ hoàn thành, trong đó 1 học viên xếp loại Xuất sắc (chiếm 1,2%), 49 học viên xếp loại Giỏi (62,02%), 29 học viên xếp loại Khá (36,71%).

Hàn Giang

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/bo-ngoai-giao-be-giang-khoa-boi-duong-tien-cong-vu-2018-73889.html