Bộ Ngoại giao Anh xin lỗi hoàng gia Đan Mạch

Bộ Ngoại giao Anh đã gửi 'lời xin lỗi sâu sắc' tới hoàng gia Đan Mạch sau khi có nhầm lẫn trong việc mời Công nương Mary đến dự lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth II.

 Công nương Mary, phu nhân của Thái tử Đan Mạch Frederik. Ảnh: AFP.

Công nương Mary, phu nhân của Thái tử Đan Mạch Frederik. Ảnh: AFP.

Lời mời tham dự chính thức lễ tang được gửi tới các nguyên thủ quốc gia, cho phép mỗi người được đi cùng một khách nữa.

Hoàng gia Đan Mạch xác nhận sự tham dự của Công nương Mary vào ngày 13/9. Hoàng gia cho biết: "Nữ hoàng và vợ chồng thái tử (sẽ) có mặt trong lễ quốc tang của Nữ hoàng Elizabeth II", theo Telegraph.

Tuy nhiên, khi lễ tang diễn ra tại Tu viện Westminster hôm 19/9, Công nương Mary đã không có mặt.

Bộ Ngoại giao Anh hôm 20/9 thừa nhận rằng "một sai sót đáng tiếc" đã xảy ra, do áp lực phải "gửi nhiều lời mời trong một khoảng thời gian ngắn".

Phát ngôn viên của cơ quan này cho biết: “Văn phòng Đối ngoại, Khối thịnh vượng chung và Phát triển (Bộ Ngoại giao Anh) đã gửi lời xin lỗi sâu sắc tới Hoàng gia Đan Mạch thông qua Đại sứ quán Đan Mạch”.

Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe đến dự lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth II. Ảnh: Reuters.

Lễ tang của nữ hoàng Anh là sự kiện lớn với quy mô chưa từng có, với khoảng 500 nguyên thủ quốc gia, quan chức và thành viên hoàng gia từ nhiều nước tham dự.

Hơn 300 nhân viên an ninh, lễ tân, hậu cần đã được điều động bổ sung cho Bộ Ngoại giao Anh. Đây cũng là một trong những sự kiện lớn nhất mà cơ quan này đảm nhận kể từ lễ quốc tang của Thủ tướng Winston Churchill vào năm 1965.

Trong lễ tang, Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe tham dự cùng con trai của bà là Thái tử Frederik. Hai vị khách này được cho là ngồi ở hàng ghế đầu trong Tu viện Westminster, đối diện trực tiếp với Vua Charles III và Vương hậu Camilla.

Công nương Mary sinh ra ở Australia và kết hôn với Thái tử Frederik vào năm 2004. Công nương Mary từng có một số lần gặp mặt Nữ hoàng Elizabeth II.

Toàn cảnh lễ tang nữ hoàng Anh trong video 2 phút Lễ tang nữ hoàng diễn ra ở Tu viện Westminster. Linh cữu được rước đến Cổng vòm Wellington và chuyển lên xe tang, khởi hành đến nơi an nghỉ cuối của bà trong Lâu đài Windsor.

Hồng Sơn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bo-ngoai-giao-anh-xin-loi-hoang-gia-dan-mach-post1357552.html