Bộ não con người có thể kết nối được với Internet

Một nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Mỹ cho thấy bộ não người có thể được hợp nhất với công nghệ sớm hơn mong đợi, có thể là 'trong vài thập kỷ tới'. Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Frontiers in Neuroscience.

Được biết đến với tên gọi "Giao diện đám mây/não người (B/CI), các nhà nghiên cứu tại Viện Sản xuất Phân tử ở California đã đề xuất việc cấy nanorobot vào cơ thể người và kết nối với mạng trong thời gian thực.

Tất cả những gì người dùng phải làm đó là nghĩ về một câu hỏi và ngay lập tức họ sẽ biết câu trả lời thay vì gõ nó vào một công cụ tìm kiếm.

Bên cạnh việc truy cập trực tiếp, tức thời vào hầu như bất kỳ các khía cạnh của kiến thức con người, nó còn có những ứng dụng tiềm năng khác như cải thiện giáo dục, trí tuệ, giải trí, du lịch,...

Mặc dù hiện tại nó chưa sẵn sàng để tiến hành thử nghiệm rộng rãi trên con người, nhưng công nghệ này đã thành công phát triển ở một quy mô nhỏ.

Năm 2018, các chuyên gia thần kinh học từ ĐH Washington và ĐH Carnegie Mellon (Mỹ) đã phát minh ra công nghệ BrainNet giúp kết nối thành công não của 3 người, cho phép họ chia sẻ ý nghĩ cùng nhau.

Dù chỉ là trong một trò chơi mô phỏng lại game xếp hình (Tetris), nhưng các chuyên gia tin rằng khi thực hiện với quy mô lớn, chúng ta có thể tạo ra một mạng lưới cùng chia sẻ suy nghĩ giữa người với người.

A.T ( Theo Fox News)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/bo-nao-con-nguoi-co-the-ket-noi-duoc-voi-internet-728887.ldo