Bờ mương đường Mạc Thái Tổ: Nguy cơ trở thành bãi rác tự phát

Là một trong những công trình được thi công vào dịp kỉ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô, mương thoát nước nằm giữa hai làn đường Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội từng khiến người dân bức xúc vì ô nhiễm lòng sông nay lại thêm đau đầu đầu vì bờ mương có nguy cơ trở thành bãi rác tự phát.

Đường Mạc Thái Tổ phường Yên Hòa là một trong những con đường đẹp nhất của quận Cầu Giấy nối từ phố Yên Hạ đến đường Phạm Hùng. Ở giữa con đường xinh đẹp này có một đoạn mương lộ thiên chảy qua, cách đây một thời gian từng được người dân gọi là mương rác vì dòng sông đen kịt, đầy rác thải, bốc mùi hôi thối.

Nhờ sự nỗ lực của chính quyền địa phương cũng như đơn vị thoát nước, hiện lòng mương đã bớt ô nhiễm hơn, không còn cảnh rác nổi kín như trước. Tuy nhiên, một vấn đề mới nảy sinh là hai bên bờ mương ngập tràn rác.

Rác thải lộ thiên bên bờ mương đường Mạc Thái Tổ. Ảnh PV

Ông Phạm Duy Bạn (Bảo vệ chung cư A6, phường Yên Hòa) cho biết: Tình trạng vứt rác tràn lan ở hai bên bờ mương đã xuất hiện từ lâu nhưng thời gian gần đây rác được vứt ngày một nhiều, nếu không được xử lý kịp thời không lâu nữa hai bên bờ mương sẽ trở thành bãi rác khổng lồ. Rác ở đây chủ yếu là do một số người dân vô ý thức xả bừa bãi. Chúng tôi làm bảo vệ ở đây, cùng lắm cũng chỉ ngăn người ta vứt rác được phía bên này mương thôi, chứ bên kia thì chịu.

Ông Phạm Duy Bạn chỉ cho phóng viên những đống rác mới tiếp tục xuất hiện. Ảnh PV

“Ngoài rác, hai bên bờ mương cỏ mọc rất nhiều, công nhân vệ sinh phun thuốc diệt cỏ cho khô đi rồi đốt, vừa độc hại vừa không giải quyết được tận gốc, mưa xuống cỏ lại mọc lên trông rất hoang tàn. Cộng thêm khu đất đối diện đang được thu hồi, giải tỏa, quây tôn kín mít, dán chằng chịt quảng cáo, tờ rơi, sơn chữ trông mất mỹ quan”, ông Bạn chia sẻ thêm.

Những búi cỏ cháy dở nham nhở. Ảnh PV

Cùng những tấm tôn chắp vá, sơn dán quảng cáo chằng chịt gây mất mỹ quan. Ảnh PV

Nhiều người dân sống trong khu vực tỏ ra vô cùng lo lắng vì bờ mương ngập rác sẽ khiến họ phải quay lại những ngày tháng sống chung với ô nhiễm như trước đây.

Không chỉ hai bên bờ mương mà dọc con đường Mạc Thái Tổ rất nhiều công trình đang xây dựng, vật liệu, phế thải xây dựng ngổn ngang xung quanh cũng gây mất mỹ quan cho con đường này.

Vật liệu xây dựng, rác thải đổ tràn ven đường. Ảnh PV

Rất mong chính quyền địa phương và các cơ quan có thẩm quyền sớm có biện pháp giải quyết triệt để, đảm bảo sức khỏe cho người dân và mỹ quan đô thị cho phường Yên Hòa.

Mộc Thanh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/bo-muong-duong-mac-thai-to-nguy-co-tro-thanh-bai-rac-tu-phat-76626.html