Bộ môn teakwondo Thanh Hóa và sự trở lại đầy mạnh mẽ, ấn tượng

Những thành tích nổi bật ở đấu trường quốc gia cùng những tấm huy chương ở đấu trường quốc tế đã khẳng định sự trở lại đầy ấn tượng và mạnh mẽ của bộ môn taekwondo, xứng đáng là môn thể thao thế mạnh của Thanh Hóa.

3 gương mặt xuất sắc của teakwondo Thanh Hóa (từ trái sang phải) gồm Phạm Thị Ngọc Châm, Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Đình Đông.

Teakwondo Thanh Hóa là một trong những bộ môn gây được nhiều tiếng vang và có nhiều đóng góp cho thể thao nước nhà. Nổi tiếng nhất là cặp vận động viên (VĐV) anh em Nguyễn Văn Hùng – Nguyễn Trọng Cường. Hai võ sĩ này là những người đã giành được thành tích đỉnh cao trên đấu trường quốc gia, quốc tế. Nguyễn Văn Hùng từng 5 lần vô địch SEA Games, vô địch châu Á, giành HCB ASIAD, HCB Cúp thế giới và 2 lần được tham gia Olympic (năm 2000 và 2004). Trong khi đó, người em trai Nguyễn Trọng Cường cũng có bộ sưu tập thành tích đáng nể với 4 lần vô địch SEA Games, vô địch châu Á, giành HCĐ ASIAD.

Sau khi Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Trọng Cường giải nghệ và chuyển sang công tác huấn luyện, taekwondo Thanh Hóa đã rơi vào giai đoạn khá trầm lắng. Thành tích thi đấu của bộ môn ở cả giải trẻ và giải vô địch quốc gia cũng đã giảm đáng kể. Thanh Hóa cũng vắng bóng các VĐV xuất sắc trong thành phần đội tuyển quốc gia. Trước tình hình đó, chính 2 huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Trọng Cường phải lãnh trách nhiệm gây dựng lại lực lượng VĐV cho bộ môn ngay từ tuyến năng khiếu. Bằng quyết tâm, sự kiên trì, thậm chí chấp nhận không có thành tích cao, thầy trò bộ môn taekwondo Thanh Hóa đã có sự nỗ lực vượt khó từng ngày trong tập luyện và thi đấu.

Năm 2019 đã đánh dấu bước phát triển mới của taekwondo Thanh Hóa với thành tích 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ tại Giải vô địch châu Á mở rộng. Bộ môn đã trình làng những gương mặt mới đầy triển vọng, với những cái tên như: Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Đình Đông, Phạm Ngọc Châm, Tào Quang Mạnh, Nguyễn Văn Thế Trung... Đây chính là những “hạt giống đỏ” giúp taekwondo Thanh Hóa chuẩn bị cho sự trở lại đầy mạnh mẽ, thuyết phục, giành lại vị trí là môn thể thao thế mạnh của tỉnh nhà. Chính những võ sĩ trẻ xuất sắc trên đã giúp đoàn Thanh Hóa thi đấu xuất sắc giành được 2 HCV, 3 HCB, 7 HCĐ tại Giải vô địch Taekwondo trẻ quốc gia năm 2020. Ông Nguyễn Văn Hùng, HLV trưởng đội tuyển taekwondo Thanh Hóa cho biết: Thành tích giành được tại các giải đấu là rất khả quan đối với taekwondo Thanh Hóa, nhất là khi vừa trải qua quá trình xây dựng lại lực lượng VĐV từ các tuyến đào tạo trẻ. Những kinh nghiệm, bài học từ các giải đấu này là hành trang để các VĐV của Thanh Hóa hoàn thiện mình hơn, phấn đấu vượt lên chính mình trong những giải đấu tiếp theo. Lứa VĐV này chính là sự chuẩn bị dài hơi của taekwondo Thanh Hóa cho SEA Games 31 tại Việt Nam, nhất là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 2022 và các giải đấu quan trọng khác. Việc tạo điều kiện để các VĐV được tham gia thi đấu tại các giải quốc gia chính là để các em tiếp tục phát triển, trưởng thành”.

“Trồng cây đến ngày hái quả”, năm 2021, teakwondo Thanh Hóa đã thực sự trở lại đúng với vị trí thế mạnh của mình bằng 2 HCV, 1 HCB tại giải vô địch quốc gia. Nguyễn Thị Hương đã khẳng định vị trí “thủ lĩnh” của taekwondo Thanh Hóa bằng sự thống trị tuyệt đối ở hạng cân 73kg nữ. Bên cạnh đó là sự xuất sắc của Nguyễn Đình Đông và Phạm Thị Ngọc Châm. Hai nữ VĐV Nguyễn Thị Hương và Phạm Thị Ngọc Châm đã được gọi vào đội tuyển quốc gia, tham dự SEA Games 31. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho 2 VĐV tài năng này. Quá trình được tập luyện ở đội tuyển quốc gia là cơ hội để 2 nữ võ sĩ xứ Thanh tiếp tục nâng cao chuyên môn, đạt được phong độ tốt nhất cho các giải đấu quan trọng. Tháng 4-2022, với 1 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ, teakwondo Thanh Hóa đã giành được thành tích tốt nhất tại đấu trường Đông Nam Á trong gần 1 thập kỷ qua. Đây cũng là bước chạy đà hoàn hảo cho SEA Games 31. Tại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần này, Nguyễn Thị Hương đã xuất sắc giành tấm HCV, còn Phạm Thị Ngọc Châm giành HCB.

Những thành tích ấn tượng nói trên như một lời khẳng định về sự trở lại đầy ấn tượng, mạnh mẽ của taekwondo Thanh Hóa. “Không ngủ quên trên chiến thắng”, học trò của các HLV Nguyễn Văn Hùng – Nguyễn Trọng Cường đã bắt tay ngay vào chiến dịch mới, đó chính là chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX vào cuối năm nay, cũng như SEA Games 32 tại Campuchia (tháng 5-2023). Chắc chắn rằng, bộ môn teakwondo Thanh Hóa sẽ phấn đấu giành được thành tích cao hơn so với kỳ đại hội thể thao toàn quốc lần trước, qua đó tiếp tục có sự đóng góp cho đoàn thể thao tỉnh nhà. VĐV Nguyễn Thị Hương cho biết: "Những thành tích đạt được vừa qua là động lực và sự khích lệ lớn với em và các bạn VĐV khác trong bộ môn. Chúng em đã bước vào trận chiến mới với lịch thi đấu khá dày ở cả đấu trường trong nước và quốc tế trong năm 2022. Sự tập trung, quyết tâm và nỗ lực là điều mà bản thân em và các bạn trong bộ môn đều đặt ra để phấn đấu đạt được”.

Theo ban huấn luyện bộ môn teakwondo Thanh Hóa: Tất cả giải đấu trong hệ thống thi đấu quốc gia được tổ chức trở lại bình thường trong năm 2022, nhất là các giải trẻ là điều kiện rất tốt để các VĐV ở cả 3 tuyến của bộ môn có cơ hội được thi đấu, cọ xát, qua đó các em được nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân, từ đó nỗ lực giành được thành tích cao. Bộ môn cũng có sự đánh giá sát thực nhất với từng VĐV, phát hiện những VĐV có tố chất, tài năng, tiếp tục đầu tư để các em phát huy hết khả năng của mình. Bộ môn đều đặt ra mục tiêu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra tại các giải đấu lớn, quan trọng sắp tới.

Bài và ảnh: Khánh Hưng

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/bo-mon-teakwondo-thanh-hoa-va-su-tro-lai-day-manh-me-an-tuong/161882.htm