Bố mổ tim chưa trả hết nợ, con ngã vào nồi canh nóng bỏng nặng

Mùng 6 Tết, bé Yến Nhi không may ngã vào nồi canh nóng còn đang bốc khói khiến toàn bộ phần mông, lưng và hai chân bỏng nặng. Trong khi đó, gia đình em vẫn đang nợ một khoản tiền khổng lồ.

Chúng tôi tìm đến khoa Bỏng trẻ em Viện bỏng Quốc gia hỏi thăm bé Đinh Thị Yến Nhi (16 tháng tuổi ở xóm 11, xã Hải Tây, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định). Khi y tá dẫn vào phòng bệnh, trước mắt mọi người là thân hình nhỏ xíu đang quấn băng trắng toát, oằn mình quằn quại gào khóc đau đớn.

Ngồi bên cạnh con, chị Hoàng Thị Thu (33 tuổi) đỏ hoe mắt, xót xa kể lại: “Hôm đó vào khoảng 11 giờ trưa ngày mùng 6 Tết, gia đình đang chuẩn bị làm cơm mời anh em ở trong Nam về chơi. Nồi canh xương hầm mới đun xong để ở dưới mâm, không may cháu ngã vào. Cháu ngã ngồi cả phần mông và 2 chân vào nồi canh còn đang bốc khói”.

Những vết bỏng nặng đau đớn khiến bé khóc cả ngày lẫn đêm

Những vết bỏng nặng đau đớn khiến bé khóc cả ngày lẫn đêm

Ngay sau đó, bé Yến Nhi được gia đình đưa đi cấp cứu ở bệnh viện huyện, sơ cứu nhanh rồi chuyển đến bệnh viện tỉnh. Do tình trạng bỏng nặng nên bác sĩ chuyển cháu lên Viện Bỏng Quốc gia. Nằm ở hồi sức tích cực 10 ngày, tình trạng cháu ổn định hơn mới chuyển lên Khoa Bỏng trẻ em.

PGS.TS Hồ Thị Xuân Hương, Phó chủ nhiệm Khoa Bỏng trẻ em (Viện Bỏng Quốc gia) cho biết: “Bé Nhi bị ngã vào nồi canh bỏng nặng độ 3, 4 ở vùng lưng, mông, hai chân. Cháu bé bị sốc bỏng, hiện vẫn còn trong tình trạng hoảng loạn. Hiện tại, bé đã trải qua 2 lần phẫu thuật và còn phải phẫu thuật vài lần nữa mới có cơ hội bình phục”.

Bé Nhi phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật và điều trị mới có cơ hội khỏe lại bình thường

Kể từ hôm bị bỏng đến nay, bé Nhi cứ khóc liên tục. Chị Thu cho hay cháu ăn uống kém, chỉ bú mẹ. Đặc biệt vào ban đêm, bé khóc gần như không ngớt cơn nấc do vết thương bỏng rát, ngứa ngáy. Chị Thu cùng bà nội phải thức trắng đêm thay nhau dỗ dành con.

Gần 1 tháng con gái nằm viện điều trị, gia đình đã chi trả đến hàng chục triệu đồng. Toàn bộ chi phí này vợ chồng chị Thu đi vay mượn của anh em và bà con lối xóm xung quanh chứ gia đình không có.

Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình bé Nhi đặc biệt khó khăn. Anh Đinh Văn Dũng (33 tuổi), bố của bé mổ tim năm ngoái, sức khỏe còn rất yếu. Số tiền 200 triệu đồng phẫu thuật cho anh vẫn nợ mọi người chưa trả được thì đến lượt con gái gặp nạn. Khó khân cứ chất chồng khiến chị Thu không biết xoay sở ra sao.

Bé Nhi cần lắm sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người

Để bé Nhi có thể duy trì được thể trạng bình thường cần phải thực hiện phẫu thuật tái tạo da với chi phí khá cao. Mặc dù bé có bảo hiểm y tế chi trả nhưng chi phí ngoài bảo hiểm vô cùng đắt đỏ.

Những ngày vừa qua, chị Thu đã cạn kiệt kinh tế, không còn lấy một đồng trong túi. Thậm chí tiền để mua suất cơm ăn hàng ngày tại viện cũng không có. Với chị, bản thân có sống ra sao cũng được, chỉ cần con gái được chữa lành, mau chóng phục hồi. Những ngày khó khăn phía trước, bé Yến Nhi đang rất cần đến sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.

Phạm Bắc

Mọi đóng góp xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Hoàng Thị Thu, xóm 11, xã Hải Tây, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. SĐT 0366155191

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2019.052 (bé Đinh Thị Yến Nhi)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/bo-mo-tim-chua-tra-het-no-con-nga-vao-noi-canh-nong-bong-nang-513085.html