Bố mẹ xách bình ôxy đưa 10 bé sơ sinh Bắc Ninh chuyển viện về Hà Nội

Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh chuyển các bé sơ sinh này về hai bệnh viện Nhi Trung ương và Bạch Mai điều trị, chiều 20/11.

Ông Lê Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, cho biết các cháu này đều tình trạng nặng, đẻ non, suy hô hấp, nhiễm trùng máu, chỉ có bệnh viện tuyến trên mới chữa trị được.

"Gia đình nào có nhu cầu xin chuyển bé và liên hệ được bệnh viện nào đồng ý thì chúng tôi sẽ chuyển, vì chúng tôi muốn gia đình yên tâm, bác sĩ cũng yên tâm làm việc", ông Nam chia sẻ.

Tại khu vực cách ly trẻ sinh non phải chăm sóc đặc biệt của viện Bắc Ninh, nhiều gia đình chờ đợi và lo lắng, xin cho con chuyển viện. Khi di chuyển, bé nằm trong lồng ấp và vẫn được trợ thở, bố mẹ phải cầm bình oxy đi theo cùng.

Trao đổi với VnExpress.net, bà nội của một bé cho biết nghe tin có 4 bé tử vong nên gia đình lo quá xin chuyển viện cho con lên tuyến trên. "Cháu tôi sinh được 5 ngày, non mới 34 tuần thai, nặng 2,5 kg. Bác sĩ bảo cháu bị vàng da nên phải nằm viện", bà nói. Bà nói rằng sợ cháu mình gặp rủi ro khi tiếp tục điều trị ở Bắc Ninh.

Khoa sơ sinh của bệnh viện có 90 cháu đang nằm viện, trong đó 30 bé phải thở máy, theo ông Lê Văn Nam, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh.

Người thân xách bình ôxy chuyển viện cho con về Hà Nội điều trị. Ảnh: Nam Phương.

Tối cùng ngày, bác sĩ trực cấp cứu Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết đã tiếp nhận 4 bé từ Bắc Ninh chuyển về. Trong số các bé có một cháu tím tái người, một bé vẫn nằm trong lồng ấp. Ngoài ra có 3 bé được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhi nhập viện Nhi Trung ương. Ảnh: Minh Trang.

Bốn em bé sơ sinh qua đời chỉ trong buổi sáng 20/11 ở Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh khiến các gia đình bất ngờ và bàng hoàng. Các bé đều sinh non ở 7-8 tháng tuổi thai, yếu, phải nằm khu vực chăm sóc đặc biệt. Theo các gia đình, con họ chào đời 4-7 ngày tuổi, sau thời gian nằm viện thì sức khỏe có tiến triển, lên cân, bú sữa được. Trong khi đó lãnh đạo bệnh viện cho rằng các bé sức khỏe yếu, có trẻ bác sĩ đã tiên lượng xấu và báo với gia đình. Bệnh viện cho rằng việc 4 trẻ tử vong trong cùng buổi sáng là bình thường, do đây là viện tuyến đầu tỉnh nên tập trung nhiều ca nặng, có những ngày 5-7 bé qua đời.

Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế tỉnh khẩn cấp đánh giá lại quy trình điều trị cho các cháu. Hiện toàn bộ hồ sơ bệnh án đã được niêm phong để phục vụ công tác điều tra.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/bo-me-xach-binh-oxy-dua-10-be-so-sinh-bac-ninh-chuyen-vien-ve-ha-noi-824359.html