Bố mẹ vi phạm luật giao thông, con cái vô tình học thói xấu

Rất nhiều phụ huynh đỗ xe ngay dưới lòng đường để đưa, đón học sinh dẫn đến việc ùn tắc giao thông, gây mất mỹ quan đô thị và tạo thành thói quen xấu cho trẻ.

Đầu giờ sáng và cuối buổi chiều tại nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội thường diễn ra tình trạng ùn ứ, ách tắc giao thông. Nguyên nhân xuất phát từ việc phụ huynh đến đón con đã dừng, đỗ phương tiện lộn xộn, lấn chiếm lòng đường.

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội như Thụy Khuê, Lò Đúc, Hoàng Hoa Thám, Hòa Mã, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khuyến, Nhà Chung, Lê Đại Hành, Trần Đăng Ninh... thường xuyên tắc nghẽn vì quá đông phụ huynh tập trung dưới lòng đường.

Không chỉ gây ùn tắc, mất an toàn giao thông, mà việc này còn gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Nhiều người đặt câu hỏi: Vậy còn đâu là tính nêu gương cho con trẻ?

Mong các bậc phụ huynh nâng cao ý thức, không đỗ xe dưới lòng đường để giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông cho chính con em mình và những người tham gia giao thông.

Những hình ảnh tại một số trường trên địa bàn Hà Nội.

Phụ huynh đón con tại Trường Tiểu học Hồng Hà - phố Chả Cá, Hà Nội. Ảnh: Tùng Dương.

Phụ huynh đón con tại Trường Tiểu học Hồng Hà - phố Chả Cá, Hà Nội. Ảnh: Tùng Dương.

Phụ huynh đi ngược chiều sau khi đưa con đến trường, Trường tiểu học Hồng Hà - phố Chả Cá, Hà Nội. Ảnh: Tùng Dương.

Đỗ xe ngay dưới lòng đường, nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông. Phố Chả cá, Hà Nội. Ảnh: Tùng Dương.

Phụ huynh đưa trẻ đến trường tại Trường tiểu học Chu Văn An trên phố Thụy Khuê, Hà Nội. Ảnh: Tùng Dương.

Cảnh ùn tắc giao thông trước cổng Trường Tiểu học Chu Văn An, phố Thụy Khuê, Hà Nội. Ảnh: Tùng Dương.

Đỗ xe ngay dưới lòng đường để đón học sinh tại Trường tiểu học Phan Chu Trinh, phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội. Ảnh: Tùng Dương.

Phụ huynh đón con đi ngược chiều trên phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội. Ảnh: Tùng Dương.

Đỗ xe gây mất an toàn giao thông tại cổng Trường tiểu học Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Ảnh: Tùng Dương.

Trước cổng Trường tiểu học Phan Chu Trinh, phụ huynh đi ngược chiều và không đội mũ bảo hiểm cho 3 trẻ. Ảnh: Tùng Dương.

Cổng Trường tiểu học Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vào giờ phụ huynh đón học sinh. Ảnh: Tùng Dương.

Đỗ xe chiếm hết lòng đường gây cản trở giao thông. Ảnh: Tùng Dương.

Đỗ xe ngay dưới lòng đường là cảnh thường thấy tại Trường tiểu học Ngô Thì Nhậm. Ảnh: Tùng Dương.

Dừng xe giữa đường để đón học sinh tại Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, Hà Nội. Ảnh: Tùng Dương.

Phố Lò Đúc Hà Nội thường xuyên ùn tắc vào giờ đưa đón học sinh. Ảnh: Tùng Dương.

Nhiều phụ huynh đón con ngay giữa đường trên phố Lò Đúc. Ảnh: Tùng Dương.

Tùng Dương

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/van-hoa/bo-me-vi-pham-luat-giao-thong-con-cai-vo-tinh-hoc-thoi-xau-post202954.gd