Bố mẹ vắng nhà, 2 anh em ruột tử vong dưới hồ

Bố mẹ 2 em Chương và Trường đi làm về không thấy các con đâu nên đã báo chính quyền cùng tìm kiếm. Đến vị trí hồ nước ở làng thì phát hiện cả 2 đã tử vong dưới hồ nước sâu.

Chiều 18/8, ông Lê Quang Đạo - Chủ tịch UBND xã Grăng, huyện Ia Grai, Gia Lai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 anh em ruột tử vong.

Theo ông Đạo, khoảng 17h ngày 17/8, đi làm về không thấy 2 con đâu, bố mẹ của Đỗ Thanh Chương (10 tuổi) và Đỗ Văn Trường (8 tuổi) đã thông báo cho UBND xã để cùng tìm kiếm. Khi đến hồ nước ở làng O Re 2 (xã I Grăng) người dân phát hiện bên bờ có áo và dép của Chương, Trường. Lực lượng chức năng đã tiến hành lặn tìm.

Khoảng 22h lực lượng chức năng đã vớt được thi thể của em Trường và đến sáng 18/8 thì thấy thi thể của Chương.

Theo ông Đạo, hồ nước trên sâu 3m, rộng 100m2 do nhiều năm trước doanh nghiệp khai thác đá, từ khoảng năm 2014 đến nay thì đơn vị này không khai thác đá nữa.

Tiền Lê

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/bo-me-vang-nha-2-anh-em-ruot-tu-vong-duoi-ho-1314456.tpo