Bố mẹ thông thái chọn nơi ở cho con như thế nào?

Những ngõ phố chật hẹp, những bức tường bê tông cứng nhắc, khói bụi, tiếng ồn… đang là tác nhân gây sói mòn tiềm năng phát triển và hạnh phúc của con người, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Sống tại Thủ đô rộng lớn và đông đúc, mỗi người đều có một hoàn cảnh khác biệt, những vấn đề riêng. Nhưng có những vấn đề riêng lại là vấn đề chung của hàng nghìn người. Một ông giáo nghỉ hưu sống trong ngôi nhà thì chật, con ngõ thì hẹp mở điều hòa cũng ngột ngạt, ra khỏi ngõ hít thở không khí tự nhiên lại gặp bếp than quạt thịt nghi ngút khói đành ngao ngán quay vào nhà là hình ảnh chung của những ông bà sống tại trung tâm của Thủ đô.

Trẻ nhỏ cần có không gian chơi để khơi dậy trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo

Trẻ nhỏ cần có không gian chơi để khơi dậy trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo

Hai vợ chồng yêu nhau được 5 năm, mãi mới dám ngỏ lời, ấy thế mà họ cũng đã về ở với nhau và có mọn con 3 tuổi. Ba thế hệ sống trong một nhà, nhiều lúc sinh hoạt thật bất tiện. Ông bà không có không gian riêng, con thì không có chỗ chơi. Đó cũng là hình ảnh thân thuộc cho dù không phải đang nói về mình.

Bố cũng bận, mẹ cũng bận, con nghỉ hè cả tháng chỉ ở trong nhà xem tivi. Quanh quẩn trong nhà, chúng trở nên mệt mỏi, thiếu sức sống và cáu gắt nhiều hơn. Chỉ mong một tháng qua mau để con đến trường, bố mẹ đỡ một khoản lo cũng là hình ảnh chung của rất nhiều người.

Sẽ thế nào nếu một ngày nào đó, chúng ta giải quyết được vấn đề của mình để mỗi giây phút trôi qua là cả một kỷ niệm đẹp đẽ vun đắp cho tương tươi sáng. Chúng ta không lựa chọn được nơi mình sinh ra nhưng có thể lựa chọn được nơi mình sinh sống. Để ở đó, ông bà được tự do dạo bộ dưới những tia nắng vàng xuyên qua tán cây xanh đang đung đưa trước gió. Hít thở không khí trong lành và chiêm nghiệm lại cuộc đời, như thế là viên mãn của tuổi già. Để con trẻ được chạy chân trần trên những thảm cỏ xanh tươi. Chúng không phải ngồi lì trong phòng xem tivi mà ra sân chơi cầu trượt, đu quay, bơi lội, hay đơn giản là ngồi phệt xuống bãi cỏ nhìn đàn kiến khiêng mồi đi qua đi lại.

Cơn lốc bê tông hóa đô thị đã khiến không khí ngày càng trở nên ngột ngạt và xô bồ. Sự khan hiếm đất đai đã khiến hầu hết các khu dân cư hiện nay gần như không có khoảng không gian để cho mỗi người có một nơi tĩnh lặng riêng khi cần.

Trong khi đó, đối với tất cả những bậc làm cha mẹ, ai cũng mong muốn con mình được khỏe mạnh và vui chơi ở một nơi an toàn sạch sẽ. Nơi mọi người được sống giữa thiên nhiên xanh mát cạnh hồ điều hòa trong lành. Nơi thành phố văn minh hiện đại cho con trẻ lớn khôn. Nơi gia đình an cư lập nghiệp với tiện ích đủ đầy, dịch vụ tiện nghi. Nơi mỗi khoảnh khắc của cuộc sống là một trải nghiệm đáng nhớ bên người thân yêu.

Không gian sống mơ ước tại Anland Lakeview

Đi ngược về phía Tây của trung tâm cũ khoảng 5km, có lẽ nhiều người sẽ tìm thấy được lời giải cho những vấn đề nhức nhối tưởng chừng không giải quyết được. Tại Anland Lakeview thuộc khu đô thị Dương Nội, con trẻ sẽ được khám phá thế giới muôn màu, được rèn luyện thể lực, phát triển trí tuệ và tâm hồn. Nơi ấy, trẻ xây dựng lối sống năng động và tạo nền tảng cho tương lai tươi sáng. Chỉ 1 bước, con trẻ sẽ đến ngay Công viên Thiên văn học rộng 12ha có tâm là hồ Bách Hợp Thủy rộng 6ha và tận hưởng cuộc sống cũng như học tập với hệ thông tiện ích thiên văn học đầu tiên tại Việt Nam.

Đối với ông bà và bố mẹ, Anland Lakeview không chỉ là không gian thoáng đãng, trong lành mà còn là môi trường đảm bảo an ninh.Với những cha mẹ có quỹ thời gian hạn hẹp do bận rộn công việc, nếu trước đây phải cố gắng thu xếp thời gian để đưa con đi bơi, đi công viên hoặc khu vui chơi giải trí vào những ngày nghỉ thì nay có thể hoàn toàn yên tâm và thoải mái vì hàng này con đều được sử dụng những dịch vụ tiện ích đẳng cấp như bể bơi, vườn dạo bộ, trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông…

Một điểm thuận lợi nữa phải kể đến là hệ thống trường học tại khu vực vô cùng đa dạng và chất lượng. Điển hình như trường liên cấp Lê Quý Đôn, Trường Quốc tế Nhật Bản, Trường quốc tế ParkCity Hanoi…

Anland Lakeview được xem là dự án căn hộ sở hữu vị trí đẹp nhất Khu đô thị Dương Nội với hệ thống giao thông đa dạng và đồng bộ. Từ Anland Lakeview có thể dễ dàng di chuyển đến khu vực Mỹ Đình, Cầu Giấy, Hoàng Quốc Việt thông qua tuyến đường Lê Quang Đạo mở rộng đi qua dự án. Đường Tố Hữu Lê Văn Lương, Lê Trọng Tấn – Quang Trung – Nguyễn Trãi giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến Hoàng Mai, Thanh Xuân, Đống Đa….

Sản phẩm được đầu tư và phát triển bởi Tập đoàn Nam Cường

Website: http://anlandlakeview.vn/

PV

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/bo-me-thong-thai-chon-noi-o-cho-con-nhu-the-nao-1477484.html