Bố mẹ ruột cố diễn viên Mai Phương phải 'chầu chực' để gặp cháu ngoại

Mẹ của cố diễn viên Mai Phương cho biết từ khi con gái qua đời, bà bị gây khó khăn khi muốn gặp cháu ngoại.

Sau gần 2 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi quái ác thì vào tháng 3 năm 2020, diễn viên Mai Phương đã trút hơi thở cuối cùng để lại bao niềm xót thương trong lòng người thân, bạn bè và người hâm mộ khắp nơi trên cả nước.

Một năm kể từ ngày Mai Phương qua đời, mới đây trên trang cá nhân của Trương Bảo Như, cô đã khiến nhiều người không khỏi xúc động khi chia sẻ hình ảnh đưa bé Lavie - con gái Mai Phương tới chùa thắp nhang cho mẹ.

Nhân dịp giỗ đầu, Trương Bảo Như đưa con gái Mai Phương đi viếng mẹ, cô và mọi người đều khấn mong Mai Phương cầu nguyện cho bé Lavie được một đời bình an

Nhân dịp giỗ đầu, Trương Bảo Như đưa con gái Mai Phương đi viếng mẹ, cô và mọi người đều khấn mong Mai Phương cầu nguyện cho bé Lavie được một đời bình an

Về phía bố mẹ ruột của Mai Phương, sau gần một năm ngày con gái ra đi, bà Tâm - mẹ của cố diễn viên cho biết gia đình bà không tổ chức giỗ cho con, bởi lúc sinh thời Mai Phương theo Hội Thánh Tin Lành. Gia đình bà quan niệm, khi Mai Phương được hỏa thiêu là đã lên thiên đàng nên sẽ không cúng, giỗ.

Bố mẹ cố diễn viên Mai Phương

Bên cạnh đó, mẹ của Mai Phương còn chia sẻ với truyền thông rằng từ sau khi con gái qua đời đến nay bà và chồng luôn phải 'chầu chực' để gặp cháu ngoại.

Cụ thể bà cho biết vì bé Lavie - con gái của Mai Phương và Phùng Ngọc Huy - hiện ở với hai bảo mẫu nên thỉnh thoảng, khi hai bảo mẫu đưa Lavie đến chơi nhà ông bà nội, bà sẽ nhờ bố mẹ Phùng Ngọc Huy báo tin để sang thăm cháu.

"Bảo mẫu chỉ đưa Lavie đến nhà ông bà nội, chứ không cho tôi đem cháu về nhà. Nhiều lần tôi xin phép đưa cháu về chơi nhưng không được. Khi ngồi cạnh cháu, tôi không được phép chụp hình, muốn ghi lại hình ảnh bên cháu cũng chỉ chụp lén. Ngồi chơi khoảng 15 - 20 phút thì họ đuổi khéo tôi về. Phùng Ngọc Huy là cha pháp lý của Lavie nên có quyền nuôi con. Song thực tế, ông bà nội hay ngoại vẫn có quyền chăm cháu. Tuy nhiên từ khi con gái qua đời, tôi bị gây khó khăn khi muốn gặp cháu"

Bố mẹ ruột cố diễn viên Mai Phương phải 'chầu chực' để gặp cháu ngoại

Theo lời của mẹ cố diễn viên Mai Phương thì bà từng nhiều lần đề xuất với bố mẹ Phùng Ngọc Huy về việc đưa bé Lavie về nhà nội để ông bà ngoại thoải mái chạy qua thăm cháu. Tuy nhiên, bố mẹ nam ca sĩ cho biết họ không thể làm gì khác vì con trai đã ủy quyền nuôi con cho 2 bảo mẫu.

Bố mẹ Mai Phương muốn cùng bố mẹ Phùng Ngọc Huy chăm sóc bé Lavie trước khi nam ca sĩ về Việt Nam đón con sang Mỹ

Được biết, trước đây mẹ của Mai Phương từng gửi đơn kiện 2 bảo mẫu chăm bé Lavie vì "bắt người giữ trái phép", tuy nhiên sau đó bà đã dừng quá trình kiện tụng vì quá mệt mỏi.

Về phía bảo mẫu của bé Lavie, cô cũng bức xúc trước lời tố cáo của mẹ Mai Phương và khẳng định mình chăm sóc bé Lavie theo sự ủy quyền của Phùng Ngọc Huy bằng văn bản, giấy tờ hướng dẫn của luật sư và việc này theo cô là hoàn toàn đúng pháp luật

Một trong hai bảo mẫu của Lavie cho biết khi còn ở trong phòng cách ly hôm 4/9/2019, Mai Phương đã nói rõ di nguyện của mình là để con gái lại cho hai chị em cô nuôi dưỡng

Đến hiện tại, Phùng Ngọc Huy vẫn chưa làm xong thủ tục giấy tờ để về Việt Nam, vì một số trục trặc nên có thể sang năm sau anh và con gái mới được đoàn tụ.

Ngân Hoàng

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/gia-dinh-sao/bo-me-ruot-co-dien-vien-mai-phuong-phai-chau-chuc-de-gap-chau-ngoai-202103190605274315.html