Bố mẹ quát mắng vài câu, nữ sinh nhảy cầu tự tử

Nữ sinh tự ý cắt tóc ngắn, bị bố mẹ quát mắng vài câu, trong lúc nghĩ quẩn đã nhảy cầu tự tử.

Vào khoảng 4h sáng 16/03, ngư dân làm nghề chài lưới trên sông Thái Bình, đoạn chảy qua cống ông Bê, thuộc địa phân thôn 8, thôn Tiền Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng) bất ngờ phát hiện thi thể một nữ sinh nổi lập lờ trên sông. Thấy vậy, người dân đã báo cho chính quyền địa phương.

Khu vực nơi phát hiện thi thể nữ sinh.

Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND xã Lý Học thông tin, trong quá trình xác minh, nạn nhân được xác định là nữ sinh Đỗ Du L. (SN 2003), trú tại xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo và đang học lớp 9 trường THCS Tam Đa.

Cung cấp thông tin với cơ quan công an, người nhà nạn nhân cho biết, ngày 15/03, em L. tự ý đi cắt tóc ngắn, về nhà bố mẹ có quát mắng vài câu. Có thể trong lúc nghĩ quẩn, nữ sinh đã ra cầu Đăng nhảy (địa bàn giáp ranh giữa huyện Vĩnh Bảo và huyện Tiên Lãng) tự tử.

Nhận được tin báo, Công an xã Lý Học đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, thông báo với Công an huyện Vĩnh Bảo, phối hợp trục vớt nạn nhân và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Nhi Lan (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/bo-me-quat-mang-vai-cau-nu-sinh-nhay-cau-tu-tu-3354638/