Bố mẹ lần lượt qua đời, cuộc sống ba đứa trẻ lay lắt qua ngày

Mất đi người cha tưởng như đã quá bất hạnh với 3 chị em Hậu, vậy mà người mẹ của các em lại vừa mới qua đời. Tương lai mơ mịt, cuộc sống của chị em Hậu như con thuyền bé nhỏ gặp bão táp chồng chềnh giữa biển khơi

Ba chị em mô côi cả cha lẫn mẹ

Nhắc đến hoàn cảnh của ba chị em ruột Nguyễn Hải Hậu (SN 2003), Nguyễn Hải Yến (SN 2007) và Nguyễn Chiến Thắng (SN 2013), trú tại khu 2, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương khiến mọi người không ai cầm được nước mắt. Bố mất vì bạo bệnh mẹ vừa mới qua đời được ít ngày.

Bố mẹ qua đời vì bạo bệnh, 3 chị em Hậu đang rất cần được mọi người giúp đỡ

Bố mẹ qua đời vì bạo bệnh, 3 chị em Hậu đang rất cần được mọi người giúp đỡ

Theo lời kể của người nhà, năm 1978, anh Nguyễn Văn Chiêu (SN 1957, bố em Hậu) lên đường nhập ngũ chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Tuy nhiên khi xong nghĩa vụ anh Chiêu không trở về nhà mà ở lại Miền Nam sinh sống. Mất thông tin liên lạc, gia đình họ hàng người thân của anh ở nhà lại nghĩ anh đã hy sinh tại chiến trường

Tuy nhiên, với bố mẹ ruột anh thì luôn giữ vững niềm tin con trai mình vẫn còn sống. Bởi lúc đó bố mẹ anh Chiêu lên xã hỏi thì không có giấy báo tử. Sau bao nhiêu năm chờ đợi và hy vọng cuối cùng cũng được đền đáp, anh Chiêu trở về quê hương trong niềm vui sướng vỡ òa của gia đình, hàng xóm và dòng tộc.

Nhưng rồi hạnh phúc ấy chẳng được tày gang thì tai họa lại ập đến với anh chỉ sau vài ngày anh trở về xum họp với gia đình. Trong lúc anh đi đến nhà người thân chơi thì không may bị vấp ngã dẫn đến chấn thương nặng ảnh hưởng đến thần kinh.

Cơ duyên đến với anh Chiêu khi ngày anh điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hải Dương thì tình cờ gặp chị Hoàng Thị Đúng đi chăm sóc người thân ốm tại viện. Qua nhiều lần nói chuyện, hai người hiểu và thông cảm hoàn cảnh của nhau, anh chị đã quyết định xây dựng tổ ấm.

Và chỉ ít năm sau, niềm hạnh phúc vỡ òa khi vợ chồng anh chị lần lượt đón nhận 3 người con chào đời: 2 gái và 1 con trai.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau

Trong khi chồng bệnh liệt nửa người, các con còn nhỏ. Mọi công việc cáng đáng gia đình đổ dồn lên vai chị Đúng gồng gánh. Nguồn thu của gia đình chỉ có hai sào ruộng lúa khoán. Để có tiền mua thuốc cho chồng và đóng học cho các con, chị Đúng đi làm thuê đủ nghề, lúc chị đi thu mua đồng nát, lúc thì đi làm thuê khắp nơi. Những đợt nghỉ hè em Hậu cũng đi làm thuê kiếm tiền phụ mẹ bớt đi gánh nặng.

Bệnh tình của anh Chiêu mỗi ngày một nặng, đến tháng 4/2017 thì anh qua đời. Chồng mất là cú sốc lớn khiến chị Đúng bị trầm cảm và được gia đình đưa đi Bệnh viện tâm thần Gia Lộc chạy chữa. Và rồi cũng chỉ ít lâu sau, chị Đúng bỏ lại 3 đứa con theo chồng về giới bên kia. Lần lượt mất đi cả cha lẫn mẹ khiến 3 đứa trẻ như con thuyền gặp bão giữa biển khơi.

3 chị Hậu đang đứng trước nguy cơ bỏ học giữa chừng

Cô Nguyễn Thị Tuyết, (giáo viên chủ nhiệm của Hậu), chia sẻ : “Ai cũng phải mơ. Chúng ta mơ để trao cho bản thân hi vọng”. Nhưng làm gì để những đứa trẻ mồ côi cả cha và mẹ này có thể mơ về một cuộc sống sung túc, tươi sáng và hạnh phúc? Làm gì để học sinh Hải Hậu và hai em Hải Yến, Chiến Thắng của em không bỏ dở mơ ước đến trường?

Mong rằng qua các phương tiện truyền thông, các tấm lòng hảo tâm biết đếb giúp đỡ các em để các em bớt cơ cực, có cơ hội cắp sánh tới trường và có cơ hội vượt lên số phận để ngày mai của các em vơi bớt đau buồn, có động lực để vượt lên chính mình.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Em Nguyễn Hải Hậu, trú tại khu 2, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. SDT:0376957831

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2019.381

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 08 3818 1436

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/bo-me-lan-luot-qua-doi-cuoc-song-ba-dua-tre-lay-lat-qua-ngay-591368.html?vnn_source=trangchu&vnn_medium=box-ban-doc1