Bố mẹ Công Phượng om chè, rang lạc mời cả xóm cổ vũ ĐT Việt Nam

'Gia đình tôi đang bận việc nhà, nhưng cả nhà vẫn tổ chức xem trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs Malaysia trong khuôn khổ vòng loại AFF Cup 2018 tại nhà' - bố mẹ Công Phượng chia sẻ.

Vào 19h30 phút tối nay (16.11), lượt trận vòng bảng A trong khuôn khổ vòng loại AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam vs Malaysia diễn ra trên sân Mỹ Đình. Trận đấu này, người hâm mộ nước nhà rất kỳ vọng các cầu thủ của mình có thể đánh bại được đối thủ khó chịu Malaysia để tạo đà tâm lý tốt cho những trận đấu tiếp theo.

Trong thành phần của ĐT Việt Nam hiện có sự hiện diện của 4 tuyển thủ gồm: Công Phượng, Ngọc Hải, Văn Đức, Trọng Hoàng. Cả 4 tuyển thủ này đều là những học trò cưng và được HLV Park Hang-seo rất tin tưởng và hy vọng tỏa sáng.

Gia đình Công Phượng tổ chức cho hàng xóm, người hâm mộ xem bóng đá tại nhà.

Tại nhà Công Phượng, ông Nguyễn Công Bảy và bà Nguyễn Thị Hoa dù bận rộn công việc do cưới cháu nhưng vẫn thu xếp ổn thỏa để tổ chức xem bóng đá cùng hàng xóm: "Trận đấu tối nay, dù được đá trên sân nhà, gặp đối thủ khó chịu là Malaysia nhưng tôi vẫn tin tưởng các cháu sẽ dành chiến thắng. Gặp đối thủ này, các cầu thủ mình luôn gặp khó khăn. Tôi mong rằng tôi nay cháu Phương tiếp tục ghi bàn để đem lại niềm vui cho người hâm mộ." ông Nguyễn Công Bảy tâm sự.

"Làng quê tôi dù nghèo khó, bận rộn công việc đồng áng nhưng chúng tôi vẫn cố gắng thu xếp. Bà Hoa om ấm nước chè, tôi rang rổ lạc rang để đãi hàng xóm xem bóng đá. Nếu chiến thắng thì sẽ vui biết bao" ông Bảy cho biết thêm.

Được biết đối thủ Malaysia luôn là đối thủ khó chịu với ĐT Việt Nam. Trong quá khứ, dù nhiều lần được đánh giá cao hơn, nhưng rốt cuộc ĐT Việt Nam thường phải ôm hận trước Malaysia. Điển hình là những trận đấu có tính chất quan trọng như chung kết SEA Games 2009, bán kết AFF Suzuki Cup 2010 và 2014.

Cảnh Thắng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/bo-me-cong-phuong-om-che-rang-lac-moi-ca-xom-co-vu-dt-viet-nam-931062.html