Bố mẹ Bi Rain bị tố vay nợ không chịu trả

Dư luận xứ Hàn dậy sóng trước thông tin bố mẹ Bi Rain vay nợ rồi lặn mất tăm.

Ngày 26/11, một cư dân mạng đã tung bằng chứng tố bố mẹ Bi Rain từng vay số tiền hơn 25 triệu won (hơn 515 triệu đồng) để làm ăn. Nhưng sau đó, họ không có ý định trả lại tiền. Cư dân mạng này chia sẻ: “Bố mẹ của ca sĩ Bi Rain đã mượn tiền từ bố mẹ tôi rồi cắt đứt liên lạc sau đó”.

Gia đình Bi Rain.

Cư dân mạng này giải thích: “Vào năm 1988, bố mẹ tôi kinh doanh cửa hàng gạo ở chợ Yongmun tại Seoul trong khi đấy bố mẹ Rain mở cửa hàng bánh gạo. Bố mẹ Rain đã vay số lượng gạo có giá trị khoảng 17 triệu won và 8 triệu won tiền mặt. Bố mẹ tôi liên tục đòi tiền lãi nhưng bố mẹ Rain từ chối, gây ra cãi vã về vấn đề tiền bạc. Sau đó, bố mẹ tôi chỉ yêu cầu họ trả số nợ gốc và gia đình Rain biến mất”.

Hiện tại, bố mẹ của người này đã hơn 60 tuổi và vụ việc trên đã trôi qua hơn 30 năm. Điều này đồng nghĩa với việc người này sẽ không thể đệ đơn kiện.

Bố mẹ Bi Rain bị tố vay nợ rồi ‘biến mất’ với 25 triệu won.

Phản hồi về vụ việc trên, phía Rain Company đã phản hồi rằng sẽ điều tra vấn đề này. Mặc dù sự việc đã xảy ra từ 30 năm trước nhưng cũng khiến dư luận hết sức ồn ào.

Bi Rain sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở thành phố nhỏ Seosan. Do công việc kinh doanh không thuận lợi nên bố anh phải sang Brazil kiếm sống. Trong thời gian ấy, mẹ anh trở thành trụ cột trong gia đình, một tay làm lụng vất vả nuôi lớn 2 đứa con.

Năm 2000, mẹ Bi Rain qua đời trước khi kịp nhìn thấy con trai thành danh. Sự ra đi của mẹ đã để lại nỗi đau lớn trong lòng Bi Rain, anh luôn cảm thấy có lỗi vì khi đã có trong tay tiền tài, danh vọng có thể phụng dưỡng mẹ thì bà đã không còn ở bên cạnh anh nữa.

Nam ca sĩ chưa bao giờ phủ nhận quá khứ nghèo khổ. Trả lời tạp chí Singles, Rain nhấn mạnh: “Với tôi, gia đình là quan trọng nhất. Nếu cần thiết cho gia đình, tôi sẵn sàng từ bỏ mọi thứ đang có. Tôi có thể bắt đầu lại từ đầu bằng cách đi làm cho người khác. Gia đình là nguồn hạnh phúc lớn nhất đối với tôi”.

Bi Rain được nhiều khán giải Việt Nam hâm mộ sau khi bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc lên sóng.

Bi Rain có tên thật là Jung Ji Hoon, anh sinh ngày 25/6/1982 ở tại Seosan và đã lớn lên ở tại Seoul, là một ca sĩ nhạc pop và R&B Hàn Quốc. Rain đã được tạp chí Time đề cử 6 năm liên tiếp từ năm 2006 đến năm 2011 và là người châu Á đầu tiên hai lần được chọn vào danh sách “Top 100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới” các năm 2006 và năm 2011. Năm 2007, Rain đã giành ngôi vị quán quân trong một cuộc bầu chọn trên mạng của tạp chí Time, dù là anh không vào được danh sách chính thức “Top 100” vào năm 2007 nhưng mà lần này Rain lại được chọn vào danh sách là những người đẹp nhất thế giới của tạp chí People.

Quốc Tiệp (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bo-me-bi-rain-bi-to-vay-no-khong-chiu-tra-a412475.html