Bố mẹ bé gái 20 tháng tuổi Ấn Độ hiến tạng con để cứu 5 người

Bé gái 20 tháng tuổi ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ qua đời sau khi bị thương, nhưng nhờ hiến tạng, cô bé đã cứu được 5 người khác.

Theo tuyên bố từ Bệnh viện Ganga Ram tại thủ đô New Delhi hôm 14/1, bé gái 20 tháng tuổi có tên Dhanishtha trở thành người hiến tạng trẻ tuổi nhất ở Ấn Độ.

Dù được cứu chữa nhưng bé gái đã không may qua đời trong tuần này. Dù mất con, nhưng bố mẹ bé đã có hành động cao cả là quyết định hiến tạng của con để cứu các bệnh nhân đang cần ghép tạng. Theo đó, trái tim, gan, 2 quả thận và 2 giác mạc của bé gái đã được ghép thành công cho 5 bệnh nhân sau khi bé qua đời.

Bé gái 20 tháng tuổi không may qua đời, nhưng bố mẹ bé đã quyết định hiến tạng của con để cứu 5 người khác. (Ảnh: Twitter)

Bé gái 20 tháng tuổi không may qua đời, nhưng bố mẹ bé đã quyết định hiến tạng của con để cứu 5 người khác. (Ảnh: Twitter)

“Trong quá trình chúng tôi ở bệnh viện, chúng tôi đã gặp rất nhiều bệnh nhân cần được ghép tạng để duy trì sự sống. Dù mất đi đứa con thân yêu, nhưng con bé vẫn sống mãi khi trao tặng cuộc sống hoặc giúp những bệnh nhân cần ghép tạng được cải thiện chất lượng cuộc sống”, bố bé gái 20 tháng tuổi là ông Ashish Kumar chia sẻ.

Các bác sĩ cũng cho hay, “Dù mất con là nỗi đau không gì có thể bù đắp, nhưng bố mẹ bé gái đã có hành động cao thượng là hiến tạng của con”, các bác sĩ Bệnh viện Ganga Ram nhấn mạnh.

Bệnh viện Ganga Ram cũng bày tỏ hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều người như bố mẹ cô bé 20 tháng tuổi chấp thuận hiến tạng người thân không may qua đời để cứu sống những người khác.

“Ấn Độ nằm trong danh sách các nước có tỷ lệ hiến tạng thấp nhất thế giới. Trung bình hàng năm có 500.000 bệnh nhân ở Ấn Độ chết vì không được ghép tạng”, bác sĩ D. S. Rana, Giám đốc Ganga Ram cho hay.

Theo luật pháp Ấn Độ, chỉ thân nhân của những người đã chết mới có quyền đưa ra quyết định có hiến tạng hay không. Ngay cả khi bệnh nhân còn sống có ý định muốn hiến tạng, nhưng sau khi họ chết, nếu người thân không đồng ý thì tâm nguyện hiến tạng cũng không được thực hiện. Hiện tại, Ấn Độ đang đối mặt với tình trạng thiếu nguồn hiến tạng nghiêm trọng để cứu chữa cho các bệnh nhân.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/be-gai-20-thang-tuoi-hien-tang-cuu-5-nguoi-275092.html