Bộ máy của thành phố Thủ Đức cần có sự khác biệt

Ngày 31/12, TP Hồ Chí Minh sẽ công bố thành lập thành phố Thủ Đức. Về vấn đề này, ông Bùi Văn Xuyền - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, là một trong những thành viên tham gia thẩm tra dự thảo Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện để thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TP HCM trước khi trình UBTV Quốc hội thông qua, cho biết, trên cơ sở Nghị quyết thành lập TP Thủ Đức sẽ có đề án riêng về tổ chức bộ máy sau khi ghép 3 đơn vị hành chính lại.

Ông Xuyền cho rằng, chúng ta chưa có quy định cụ thể về “thành phố trong thành phố” nên về mặt nguyên tắc dù là thành phố nhưng anh vẫn phải là một đơn vị cấp huyện. Các tiêu chí, tiêu chuẩn về cán bộ vẫn phải tuân theo các quy định chung hiện nay. Còn thời gian tới có thể căn cứ vào tình hình thực tiễn bộ máy của thành phố với khối lượng công việc nhiều thì địa phương có cơ chế hỗ trợ thêm, tăng thêm nguồn lực.

Các nội dung liên quan đến công tác cán bộ cũng giống như việc sáp nhập các đơn vị hành chính. Ai còn đủ tuổi sẽ tiếp tục công tác, vào biên chế. Ai không còn đủ tuổi nữa thì có thể giảm biên chế theo quy định, nghỉ trước tuổi, nghỉ hưu, hoặc đào tạo chuyển sang lĩnh vực khác.

Với câu hỏi TP Thủ Đức có thể được mấy Phó Chủ tịch? Ông Xuyền cho rằng, vẫn phải theo quy định chung, không quá 3 phó. Vừa rồi Tòa án, Viện Kiểm sát có đề nghị nâng lên nhưng chưa tăng được. Bởi tăng cũng phải căn cứ theo tình hình thực tiễn. Sau này trong quá trình thực hiện, đánh giá thấy cần tăng người thì xem xét điều chỉnh.

Tuy nhiên ông Xuyền cũng cho rằng quan trọng nhất là cơ chế để thành phố mới Thủ Đức phát triển, “giống như một thành phố có tính chất khác biệt”. Tất nhiên việc này cần có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, còn bây giờ vẫn phải theo phạm vi của luật, không thể khác được.

H.Vũ (ghi)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bo-may-cua-thanh-pho-thu-duc-can-co-su-khac-biet-547555.html