Bỏ lỡ cơ hội, CLB TP. HCM thua sát nút Burira United

Sau 90 phút thi đấu, CLB TP. HCM đã phải nhận thất bại sát nút trước Buriram United.

Trước một đối thủ được đánh giá cao hơn về mọi mặt, thầy trò HLV Chung Hae-seong đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác biệt khi chủ động nhập cuộc, tạo áp lực lên phía đội chủ nhà. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, dù thiếu đi sự phục vụ của Hữu Tuấn và Văn Thuận nhưng đại diện của Việt Nam đã ngay lập tức tràn sang phần sân đối phương chủ động tìm kiếm cơ hội.

CLB TP. HCM chủ động triển khai bóng theo các tuyến từ dưới lên với những đường chuyền ngắn và tạo ra những đợt tấn công hai cánh, nơi án ngữ của những Phi Sơn, Công Phượng, Ngọc Đức... thay vì sử dụng những đường chuyền ở khu vực giữa sân.

Trong hiệp 1, đội bóng thành phố mang tên Bác đã tạo được một tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối thủ khi Phi Sơn cướp được bóng ngay trước mũi giày đối thủ trước khi đưa bóng đối mặt với thủ môn Siwarak. Nhưng đáng tiếc, bóng đi quá mạnh vượt qua tầm kiểm soát của cầu thủ của CLB TP. HCM.

Có thể nói, hiệp 1 của trận đấu là khoảng thời gian xuất sắc của các học trò HLV Chung Hae-seong khi công tốt thủ vững trước một đối thủ sở hữu hàng công của U23 Thái Lan. Không những vậy, CLB TP. HCM còn tạo được không ít tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Bước sang hiệp 2, CLB TP. HCM tiếp tục giữ vững lối chơi và đẩy mạnh tấn công. Tuy nhiên, trong một tình huống hàng thủ sơ hở, Buriram United đã có được bàn thắng mở tỷ số. Phút 51, Cuesta nhận bóng từ Narubadin bên phía cánh phải trước khi đệm lòng cận thành mở tỷ số.

Bàn thua trước khiến CLB TP. HCM gặp phải áp lực lớn. Quân đoàn của HLV Chung Hae-seong liên tục tìm kiếm cơ hội gỡ hòa. Thế nhưng, trong khi CLB TP. HCM đẩy cao tấn công, đại diện của của Việt Nam tiếp tục phải nhận bàn thua thứ 2 sau tình huống Sasalak đá phạt góc đẻ Bueno chọc thủng lưới, nhân đôi cách biệt.

Ở khoảng thời gian cuối hiệp 2, CLB TP. HCM chỉ có thể có được bàn thắng rút ngắn tỷ số với cú dứt điểm của Diakite sau đường tạt của Phi Sơn. Khoảng thời gian còn lại là không đủ để CLB TP. HCM có thêm bàn thắng.

Thất bại 2-1 trước Buriram United, CLB TP. HCM đánh mất cơ hội chơi trận play-off thứ ba với Shanghai SIPG.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bo-lo-co-hoi-clb-tp-hcm-thua-sat-nut-burira-united-20200121205433296.htm