Bỏ lỡ 3 quả phạt đền cho Nam Định, trọng tài V.League nhận án phạt treo còi

Ở trận đấu với Sài Gòn tại vòng 10 V.League 2020, cầu thủ và CĐV Nam Định tỏ ra bức xúc khi trọng tài Mai Xuân Hùng nhiều lần bỏ qua lỗi có thể thổi phạt penalty.

Cụ thể, ở các phút 13 và 60 của trận đấu, cầu thủ Cao Văn Triền (Sài Gòn) có hai lần đưa tay rộng và để bóng chạm tay trong vòng cấm. Cùng với đó là tình huống Merlo bị thủ môn Văn Phong đạp vào chân và ngã ra trong vòng cấm. Trọng tài Mai Xuân Hùng dù đều đứng gần và có góc quan sát tốt nhưng đã không cho Nam Định hưởng penalty. Cuối cùng, đội khách phải chịu trận thua 0-3.

Ban trọng tài VFF đã tiến hành "mổ băng" và đánh giá rằng trọng tài Hùng đã mắc sai lầm nghiêm trọng, dẫn đến sai lệch kết quả trận đấu và sẽ bị treo còi 3 trận.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên công tác trọng tài gây bức xúc ở mùa giải năm nay, khiến cho các vị "vua áo đen" bị kỷ luật. Trước đó, trọng tài chính Vũ Phúc Hoan và tổ trọng tài điều khiển trận Nam Định thua Hải Phòng 0-2 cũng bị kết luận là mắc lỗi, bị treo còi 4 trận.

Ở trận đấu đó, Thế Cường đã việt vị khi tham gia vào tình huống Mpande mở tỉ số cho Hải Phòng, nhưng các trọng tài vẫn công nhận. Đến cuối trận, Merlo bị thủ môn Văn Toàn phạm lỗi trong vòng cấm nhưng trọng tài Hoàng không cho Nam Định hưởng penalty, vẫn để trận đấu tiếp tục và ở tình huống phản công ngay sau đó, Hải Phòng đã nâng tỉ số lên 2-0.

A Kha

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bo-lo-3-qua-phat-den-cho-nam-dinh-trong-tai-vleague-nhan-an-phat-treo-coi-820202171530889.htm