Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu xác minh việc cán bộ bảo trợ xã hội Bình Dương bị tố hiếp dâm

Ngay sau khi nhận được thông tin em H. tố bị cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Dương hiếp dâm nhiều lần, Bộ LĐ-TB&XH chỉ đạo kiểm tra, giải quyết.

Ông Phạm Anh Thắng, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tại TP.HCM cho biết, sau khi biết thông tin em Nguyễn Thị H. tố cáo việc bị cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Dương xâm hại, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung gọi điện trao đổi với lãnh đạo tỉnh này và đề nghị khẩn trương xác minh, xử lý.

 Thiếu nữ tố bị hiếp dâm nhiều lần trong 2 năm ở Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương. (Nguồn: Internet)

Thiếu nữ tố bị hiếp dâm nhiều lần trong 2 năm ở Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương. (Nguồn: Internet)

Cùng ngày, Chánh Văn phòng Bộ ký công văn gửi lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương và TP.HCM để truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng. "Đây là vụ việc nghiêm trọng, nếu xác minh đúng sự việc như tố cáo, các cơ quan chức năng cần khẩn trương vào cuộc, làm rõ", ông Thắng cho hay.

Ngày 24/11, cháu Nguyễn Thị H. - đối tượng bảo trợ của Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM - gửi đơn đến Công an phường 13 (quận Bình Thạnh, TP.HCM) tố cáo việc bị ông Nguyễn Sỹ V. - cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương - hiếp dâm nhiều lần. Việc này khiến cháu bị hoảng loạn, bức xúc và mất niềm tin vào cuộc sống.

"Cháu H. đang được theo dõi, chăm sóc để phục vụ công tác điều tra ở Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM. Bộ trưởng Bộ LĐ-TB &XH yêu cầu Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương và TP.HCM chủ động nắm bắt thông tin, chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ sự việc", Bộ LĐ-TB&XH cho biết.

Ngoài ra, Bộ LĐ-TB&XH cũng chỉ đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội ở Bình Dương và TP.HCM rà soát công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng tại đơn vị và báo cáo về bộ.

NHẬT LINH

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bo-ld-tbxh-yeu-cau-xac-minh-viec-can-bo-bao-tro-xa-hoi-binh-duong-bi-to-hiep-dam-d512617.html