Bộ LĐ-TB-XH phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiên tai, bão lũ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiên tai, bão lũ nhằm giúp đồng bào khắc phục khó khăn

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ngày 17-10; Thủ tướng Chính phủ tại lễ phát động ủng hộ ngày Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau và kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ. Chiều 19-10, Bộ LĐ-TB-XH tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiên tai, bão lũ nhằm giúp đồng bào khắc phục khó khăn.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành LĐ-TB&XH quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiên tai, bão lũ.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành LĐ-TB&XH quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiên tai, bão lũ.

Phát biểu tại Lễ phát động, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung, cho biết từ ngày 5-10 đến nay, thiên tai xuất hiện liên tiếp với các cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào nước ta. Mưa lớn, lũ đặc biệt lớn đã xảy ra trên các sông tại các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Trị. Có nơi mực nước lên và vượt mức lịch sử, đặc biệt lũ trên sông Bồ, Thừa Thiên - Huế và sông Hiếu, sông Ô Lâu, tỉnh Quảng Trị... làm thiệt hại nhiều tài sản và người tại khu vực miền Trung.

Theo báo cáo, với tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị đã xảy ra sạt lở đất và ngập lụt sâu diện rộng đã xảy ra nghiêm trọng, trong đó sự cố sạt lở đất tại Tiểu khu 67 Trạm Quản lý bảo vệ rừng sông Bồ đã làm 13 cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ hy sinh. Tại Quảng Trị, 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337, Quân khu 4, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

"Dự báo trong vài ngày tới tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất lên cấp độ 4"- Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung cùng các Thứ trưởng tại buổi lễ quyên góp.

Trước tình hình này, Đảng, Nhà nước cùng các cấp, ngành và các địa phương có bão lũ, lực lượng cứu hộ và quân đội vào cuộc quyết liệt. Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có lời kêu gọi tối 17-10. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có đã bài phát biểu phát động ủng hộ ngày Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau và kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước chung tay hỗ trợ.

Trong tình hình này, Bộ LĐ-TB-XH đã khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính cấp 4.000 tấn gạo chuyển cho các địa phương gặp lũ lụt.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: "Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", nhằm kịp thời ủng hộ, động viên, góp phần chia sẻ bớt những khó khăn của người dân vùng thiên tai, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành bằng cả tình cảm, trách nhiệm, tấm lòng nhân ái chung tay quyên góp, ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương, đồng thời tùy theo khả năng của mình ủng hộ nhiều hơn về tinh thần, vật chất để giúp đỡ nhân dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống".

Các đơn vị thuộc Bộ LĐ-TB-XH quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiên tai, bão lũ

Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tiếp tục phát huy truyền thống quý báu "tương thân, tương ái" của dân tộc Việt Nam.

Tại Lễ phát động, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị Cục Bảo trợ xã hội và các đơn vị có liên quan nắm sát tình hình tại các địa phương để có phương án tham mưu hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, chăm sóc người bị thương, chia sẻ với gia đình có người bị thiệt mạng.

Tại buổi lễ, các đơn vị thuộc Bộ LĐ-TB-XH đã quyên góp ủng hộ được 350 triệu đồng.

Văn Duẩn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/bo-ld-tb-xh-phat-dong-quyen-gop-ung-ho-dong-bao-cac-tinh-mien-trung-bi-thien-tai-bao-lu-20201020153330218.htm