Bộ Kinh tế Campuchia: Giảm thuế xăng dầu, chưa hẳn là lựa chọn tốt

Việc giảm thuế sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu của ngân sách quốc gia, vốn sẽ được dùng để giải quyết các vấn đề xã hội như hỗ trợ người nghèo, phòng chống dịch Covid-19,…

Giá bán lẻ xăng dầu tăng cao trong những ngày gần đây đang khiến người tiêu dùng, đặc biệt là người có thu nhập thấp tại Campuchia gặp nhiều khó khăn và có yêu cầu giảm thuế nhiên liệu. Tuy nhiên, theo Bộ Kinh tế Campuchia, việc giảm thuế nhiên liệu không hẳn là một giải pháp tốt vì nó có thể ảnh hưởng đến ngân sách quốc gia, cũng như nhiều vấn đề khác trong xã hội.

Phát biểu tại hội thảo về “Quản lý kinh tế vĩ mô và ngân sách năm 2022”, vào ngày 18/2, ông Vongsey Visoth, Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia cho biết, giá nhiên liệu tăng trong thời gian gần đây là xu hướng chung toàn cầu và đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của một số người dân.

Ông Vongsey Visoth, Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia.

Ông Vongsey Visoth, Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia.

Tuy nhiên, ông Vongsey Visoth cho rằng, hiện nay không thể giảm thuế nhập khẩu nhằm giảm giá nhiên liệu trên thị trường để hỗ trợ một số người dân được, vì Campuchia đã có quy định về thuế rõ ràng.

Ông Vongsey Visoth cảnh báo, nếu không giữ mức thuế ổn định thì Campuchia sẽ phải đối mặt với việc mất các đối tác đầu tư. Cùng với đó, việc giảm thuế cũng sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu của ngân sách quốc gia, vốn sẽ được dùng để giải quyết các vấn đề xã hội như hỗ trợ người nghèo, phòng chống dịch Covid-19,…

“Nếu giảm thuế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu ngân sách, từ đó cũng sẽ ảnh hưởng đến nguồn chi. Đây là lựa chọn khó khăn. Vì vậy việc giảm thuế không hẳn là lựa chọn tốt, mà nên có những chính sách hỗ trợ cho người nghèo, người dễ bị tổn thương”, Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế Campuchia cho biết.

Ông Vongsey Visoth cho biết thêm, về vấn đề này nhà nước đã xác định rõ mức thuế và quy định mức giá cơ sở nhằm đảm bảo lợi ích cho các bên, cho dù giá xăng dầu có lên hay xuống thì mực thuế vẫn giữ ổn định. Ngoài ra, Bộ Thương mại cũng sẽ giám sát chặt chẽ việc bán lẻ xăng dầu tại từng trạm để tránh việc trục lợi do biến động giá xăng dầu.

Theo thống kê của Tổng cục Thuế Campuchia, trong năm 2021 nước này đã thu được 250 triệu USD từ thuế nhập khẩu nhiên liệu./.

Văn Đỗ, Phùng Kiên/VOV-Phnom Penh

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/bo-kinh-te-campuchia-giam-thue-xang-dau-chua-han-la-lua-chon-tot-post925346.vov