Bó kín gối Công Phượng chưa thể vào sân cùng U23 Việt Nam

Ngay ở buổi tập trung đầu tiên của U23 Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Công Phượng chưa thể vào sân nuốt trọn giáo án của HLV Park Hang-seo cùng đồng đội.

Để chuẩn bị tốt cho Asiad Cup 2018 và trước mắt giải tứ hùng Quốc tế 2018 trên sân Mỹ Đình, U23 Việt Nam đã có buổi tập trên sân của Trung tâm của PVF. Dù thời tiết khá oi bức và nóng nực nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn quyết định cho các cầu thủ tập luyện. Tuy nhiên, Công Phượng (HAGL) và Văn Lợi (Hải Phòng) đã không thể tập luyện cùng các đồng đội vì chấn thương.

Công Phượng nhận sự chăm sóc của các bác sĩ U23 Việt Nam.

Theo thông tin thì chấn thương của Công Phượng không quá nặng, tiền đạo HAGL chỉ cần chườm đá và nghỉ ngơi 1 đến 2 buổi có thể tập trở lại. Trong khi đó trung vệ Trịnh Văn Lợi cũng chỉ có thể chạy nhẹ ở ngoài trong buổi tập đầu tiên của U23 Việt Nam tại Trung tâm PVF.

Công Phượng chạy bộ ngoài sân cùng trợ lý HLV U23 Việt Nam.

Công Phượng trở lại U23 Việt Nam sau vòng đáu 20 V-League 2018, đội bóng HAGL của Công Phượng nhận thất bại 1-3 trước đối thủ. Công Phượng là người duy nhất ghi bàn thắng cho đội khách phố núi trên sân Vinh.

Như vậy, dù chưa thể vận động mạnh nhưng Công Phượng có thể tập nhẹ với bác sỹ bên ngoại đường biên. Trên thực tế, U23 Việt Nam chỉ có 15 cầu thủ thực sự khỏe mạnh tập luyện trên sân.

Công Phượng bị giãn dây chằng trong thì trung vệ của Hải Phòng là Văn Lợi cũng bị căng cơ nhẹ.

Phương Nam

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/bo-kin-goi-cong-phuong-chua-the-vao-san-cung-u23-viet-nam-d456517.html