Bộ Khoa học và Công nghệ có Thứ trưởng mới

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 756/QĐ-TTg, điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tân Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang.

Tân Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình vừa tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Hoàng Giang được điều động từ Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình, giữ chức Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Ngô Đông Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình đặt niềm tin đối với ông Nguyễn Hoàng Giang trên cương vị mới sẽ phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm, đặc biệt là những kinh nghiệm trong quá trình công tác tại tỉnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp hiệu quả vào sự lãnh đạo chung Bộ Khoa học và Công nghệ đưa lĩnh vực khoa học, công nghệ của cả nước ngày càng phát triển.

Cụng tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Giang gửi lời trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình trong thời gian đồng chí công tác tại tỉnh và nhấn mạnh trên cương vị công tác mới sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi, ủng hộ đối với sự phát triển của tỉnh Thái Bình trong thời gian tới.

Với việc ông Nguyễn Hoàng Giang được bổ nhiệm, hiện nay Bộ Khoa học và Công nghệ có 5 thứ trưởng gồm các ông: Trần Văn Tùng, Phạm Công Tạc, Bùi Thế Duy, Lê Xuân Định và Nguyễn Hoàng Giang.

Ông Nguyễn Hoàng Giang: Sinh tháng 12/1971, quê ở Trường Thọ, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, là tiến sĩ kinh tế, cử nhân chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Hoàng Giang từng đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc Sở Thương mại Hải Phòng; Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng; Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế - Văn phòng Trung ương Đảng; Vụ Trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Ông có 6 năm công tác ở vị trí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình.

N. Trường

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-co-thu-truong-moi-d126782.html