Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện và triển khai hiệu quả các biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển giữa hai nước; Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào trong lĩnh vực đào tạo, trao đổi kinh nghiệm.

Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư Việt Nam Nguyễn Chí Dũng (trái) và Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư Lào trao Thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai bên giai đoạn 2019-2021. Ảnh: Xuân Tú/Phóng viên TTXVN tại Lào

Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư Việt Nam Nguyễn Chí Dũng (trái) và Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư Lào trao Thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai bên giai đoạn 2019-2021. Ảnh: Xuân Tú/Phóng viên TTXVN tại Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ 21-22/6 của đoàn đại biểu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam do đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam-Lào làm trưởng đoàn, ngày 22/6, tại thủ đô Viêng Chăn, đoàn đã có buổi hội đàm chính thức với đoàn đại biểu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào do đồng chí Suphan Keomixay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam làm trưởng đoàn. Tham dự hội đàm còn có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Phát biểu khai mạc hội đàm, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào Suphan Keomiay đánh giá cao hợp tác giữa hai nước Lào - Việt Nam trong thời gian qua. Đặc biệt trong giai đoạn 2018-2019, hai nước đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước và quan hệ hợp tác giữa hai bộ cũng đạt được nhiều hiệu quả thực chất; cho rằng chuyến thăm và làm việc tại Lào của đoàn đại biểu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam lần này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện, đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam và đồng thời cho thấy hai Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như hai Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào luôn phối hợp chặt chẽ và luôn hoạt động tích cực.

Bộ trưởng Suphan Keomiay bày tỏ tin tưởng trên tinh thần đoàn kết đặc biệt và hợp tác trên cơ sở đồng chí anh em giữa hai nước Lào - Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hai nước cũng như hai Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, xứng đáng là đơn vị tham mưu đắc lực cho hai Đảng, hai chính phủ, tiếp tục đưa hợp tác đầu tư Lào -Việt Nam đạt bước đột phá mới, phù hợp với thời kỳ hội nhập.

Đồng quan điểm với Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Nguyễn Chí Dũng cho rằng Bộ Kế hoach và Đầu tư hai nước cũng như hai Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tham mưu tích cực cho hai Đảng, hai Chính phủ để kịp thời khắc phục và tháo gỡ khó khăn trong đầu tư; tiếp tục rà soát, cải thiện và nâng cao môi trường kinh doanh-đầu tư, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai nước; thúc đẩy kết nối, nâng cao tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế; triển khai có hiệu quả cơ chế khuyến khích và bảo hộ đầu tư; tăng cường mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động thương mại giữa hai bên để thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt mức tăng trưởng ổn định từ 10%-15%/năm.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện và triển khai hiệu quả các biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển giữa hai nước; khẳng định Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào trong lĩnh vực đào tạo, trao đổi kinh nghiệm.

Tại hội đàm, hai bên đã cùng nhau đánh giá khái quát việc thực hiện Thỏa thuận về kế hoạch hợp tác trong những tháng đầu năm 2019, xác định các nội dung mà hai bên cần quan tâm thúc đẩy; trao đổi về hợp tác giữa hai bộ, đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2017-2018, thống nhất định hướng hợp tác giai đoạn 2019-2020.

Cũng tại hội đàm, hai bên còn được nghe hai Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam báo cáo về tình hình tổ chức thực hiện hợp tác, đầu tư giữa hai nước 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng hợp tác 6 tháng cuối năm, theo đó cho biết trong 6 tháng đầu năm 2019, đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Lào, tạo công ăn việc làm, giúp cải thiện đời sống của người dân địa phương nơi có dự án và từng bước giúp xóa nghèo cho Lào. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số dự án chưa đạt tiến độ, hoặc triển khai không đúng theo tiến độ đã ký kết.

Về phương hướng hợp tác 6 tháng cuối năm 2019, hai Ủy ban hợp tác cho rằng hai bên cần tiếp tục tập trung thúc đẩy các dự án đầu tư và dự án viện trợ để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hợp tác giữa hai nước; cùng nhau thúc đẩy tổ chức thực hiện các dự án kết nối giao thông, tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc cho các dự án đầu tư của doanh nghiệp hai nước, đồng thời cải tiếp tục cải thiện cơ chế và cách thức tổ chức thực hiện.

Riêng hợp tác giữa hai Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam - Lào thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giúp tăng cường, củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai nước cũng như giữa hai bộ. Về phương hướng hợp tác thời gian tới giữa hai Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam - Lào, báo cáo của hai Ủy ban hợp tác cho biết hai bên cần tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện trong lĩnh vực đầu tư; khuyến khích và quản lý tốt đầu tư của các doanh nghiệp ở mỗi nước.

Kết thúc hội đàm, hai bên đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào giai đoạn 2019-2021.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ 21-22/6 của đoàn đại biểu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam do đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào làm trưởng đoàn, trước đó ngày 21/6, đoàn đã được đồng chí Thongloun Sisulith, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lào tiếp thân mật. Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Nguyễn Thanh Tùng cùng tham dự buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thay mặt đoàn cảm ơn Thủ tướng Thongloun Sisulith đã dành thời gian tiếp đoàn; báo cáo với Thủ tướng về mục đích chuyến thăm và làm việc tại Lào của đoàn lần này; khẳng định Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp, hợp tác chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào để thúc đẩy tổ chức triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực đầu tư mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất.

Thủ tướng Lào Thongloun Sisulith bày tỏ tin tưởng chuyến thăm và làm việc tại Lào lần này của đoàn đại biểu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam sẽ góp phần củng cố, tăng cường và thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác đầu tư giữa hai nước Lào - Việt Nam; đề nghị hai Bộ trưởng trên cương vị là hai Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào, cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy hiệu quả các dự án hợp tác đầu tư giữa hai nước; cho biết phía Lào hoan nghênh và sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Lào, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển du lịch và nông nghiệp sạch.

Xuân Tú - Thu Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/bo-ke-hoach-va-dau-tu-viet-nam-lao-tang-cuong-hop-tac-20190622163724116.htm