Bờ kè hai bên bờ sông Tô Lịch được phủ xanh bằng cỏ lá tre

Hơn 8.000 ô kè hai bên bờ sông Tô Lịch đang được công nhân phủ kín trở lại bằng việc trồng cỏ lá tre để tạo dải xanh mát dọc sông.

Những ngày gần đây, công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội đang tiến hành trồng loại cỏ lá tre để phủ xanh hai bên bờ sông Tô Lịch. Trước đây cỏ ở hai bên bờ sông là cỏ dại, thường mọc cao và không có tính thẩm mỹ.

Những ngày gần đây, công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội đang tiến hành trồng loại cỏ lá tre để phủ xanh hai bên bờ sông Tô Lịch. Trước đây cỏ ở hai bên bờ sông là cỏ dại, thường mọc cao và không có tính thẩm mỹ.

Anh Nguyễn Đức Hùng (công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội ) cho biết, đoạn bờ sông được lựa chọn để trồng cỏ bắt đầu từ cầu Trung Hòa đến đường Nguyễn Trãi.

Để có thể trồng cỏ mới, công nhân phải cắt bỏ cỏ cũ sau đó cuốc đất lên cho tơi rồi mới trồng cỏ mới.

Cỏ được trồng là loại cỏ lá tre, với đặc điểm thích nghi với môi trường, nhanh tốt không lên cao sẽ nhanh chóng phủ xanh hai bên bờ sông.

Theo cô Nga, một công nhân làm việc trồng cỏ cho biết toàn bộ chỗ cỏ cũ được cắt bỏ phơi khô rồi vận chuyển đi nơi khác.

Cỏ được xe vận chuyển từ Bắc Ninh về đây.

Mỗi ô đất trên bờ kè sông Tô Lịch được trồng từ 3 đến 5 khóm cỏ lá tre.

Lá của cỏ sau khi trưởng thành mọc so le nhau, có lông ở viền, rộng khoảng 1,2cm và dài từ 5-7cm.

Loại đất được dùng để trồng cỏ là đất màu, có độ dinh dưỡng cao, giúp cỏ đủ dinh dưỡng để phát triển.

Những công nhân tại đây cho biết, loại cỏ lá tre này không mọc cao, phát triển mạnh ở nơi có ánh sáng đều, độ phủ xanh lớn, phù hợp với mỹ quan đô thị.

Hàng chục công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội đang tiến hành trồng loại cỏ lá tre ở bờ sông Tô Lịch để thay thế loại cỏ dại trước kia.

Việc trồng hơn 8.000 nghìn ô cỏ được dự tính sẽ hoàn thành vào ngày 20-7 tới đây.

Hoàng Hà

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bo-ke-hai-ben-bo-song-to-lich-duoc-phu-xanh-bang-co-la-tre-155420.html