Bỏ hơn 800 nghìn đồng, người đàn ông mua trúng bát cổ siêu quý của Trung Quốc

Chiếc bát nhỏ được mua với giá 35 USD (hơn 800.000 đồng) trong một sự kiện mua bán đồ cũ hóa ra là một tác phẩm quý hiếm của Trung Quốc từ thế kỷ 15.

Chiếc bát sứ với những họa tiết tinh xảo được một người ở bang Connecticut (Mỹ) mua lại. Người này gửi chiếc bát tới các chuyên gia gốm sứ của Sotheby's để thẩm định món đồ.

Các chuyên gia cho biết chiếc bát này có niên đại vào khoảng đầu thế kỳ 15. Đây là thời điểm vua Minh Thành Tổ - vị hoàng đế thứ ba của triều đại nhà Minh trị vì.

Chiếc bát quý có niên đại từ thế kỷ 15. (Ảnh: AP)

Chiếc bát quý có niên đại từ thế kỷ 15. (Ảnh: AP)

"Chỉ có sáu chiếc bát tương tự được biết đến trên thế giới", Angela McAteer, người đứng đầu nhóm thẩm định các tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc tại Sotheby's nói với AFP.

Năm trong số này nằm tại các viện bảo tàng ở Đài Loan, London và Tehran. Chiếc thứ sáu xuất hiện trên thị trường vào cuối năm 2007.

Chiếc bát quý sẽ được mang ra đấu giá vào ngày 17/3 tới. Dự kiến nó sẽ được bán với giá từ 300.000 đến 500.000 USD.

Các chuyên gia thừa nhận rất khó để xác định làm thế nào mà chiếc bát này xuất hiện trong một sự kiện bán đồ cũ ở Mỹ.

Diệu Hoa (Nguồn: AP)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bo-hon-800-nghin-dong-nguoi-dan-ong-mua-trung-bat-co-sieu-quy-cua-trung-quoc-ar599213.html