Bỏ hàng chục nghìn USD mua vui thể xác thì vô lương tâm quá

Những cô gái Á hậu mà đi làm việc đấy thì đáng buồn, đáng trách. Nhưng đáng lên án nhất là những người đi mua dâm, ông trùm hoa hậu Dương Kỳ Anh nói.

Nhìn nhận hành vi bỏ tới 25.000 USD để mua vui thể xác với Á hậu, người mẫu, nhà thơ Dương kỳ Anh, người sáng lập và đã tổ chức thành công nhiều Cuộc thi hoa hậu Việt Nam trong hơn 20 năm nhìn nhận: Phải chăng họ lấy những đồng tiền không chân chính để làm những việc không chân chính? Bây giờ trong nước đang khó khăn, nhất là bão lụt ở Sơn La, Lai Châu còn họ lại đi làm những việc như thế thì vô lương tâm,

Chương trình Góc nhìn thẳng mời bạn đọc nghe trích đoạn ý kiến của ông Dương kỳ Anh tại video sau:

Xem thêm đầy đủ chương trình Góc nhìn thẳng với "ông trùm hoa hậu" Dương kỳ Anh tại link sau:

Bạn có đồng ý với góc nhìn của ông Dương Kỳ Anh? Mọi ý kiến xin gửi về email: gocnhinthang@vietnamnet.vn!

Thực hiện: Phạm Huyền, Hạnh Thúy, Bạt Tuấn, Huy Phúc

Xem thêm:

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/goc-nhin-thang/bo-hang-chuc-nghin-usd-mua-vui-the-xac-thi-vo-luong-tam-qua-475582.html