Bộ hài cốt cách đây 600 năm hé mở bí mật sốc nào?

Các chuyên gia mới tiến hành phục dựng, tái tạo gương mặt từ một bộ hài cốt của người đàn ông Scotland chết cách đây 600 năm được chôn cất tại Aberdeen, Scotland. Theo đó, diện mạo và tình trạng sức khỏe của người này được hé lộ.

Vào năm 2015, các nhà khảo cổ khai quật được một bộ hài cốt của người đàn ông Scotland chết cách đây 600 năm và được gọi là "Skeleton 125" hoặc "SK125".

Vào năm 2015, các nhà khảo cổ khai quật được một bộ hài cốt của người đàn ông Scotland chết cách đây 600 năm và được gọi là "Skeleton 125" hoặc "SK125".

Hài cốt người đàn ông này được chôn cất tại Aberdeen, Scotland. Theo kết quả nghiên cứu, người này qua đời khi khoảng 46 tuổi.

Mới đây, các nhà khoa học sử dụng công nghệ hiện đại để phục dựng, tái tạo gương mặt của bộ hài cốt "SK125" bởi hộp sọ của người này ở trong tình trạng khá tốt.

Kết quả cho thấy người đàn ông Scotland chết cách đây 600 năm bị hói đầu, đôi mắt xanh và chiểu cao cơ thể khoảng 159 - 166 cm.

Đặc biệt, các chuyên gia phát hiện người này bị bệnh đau lưng và mắc bệnh về răng miệng nghiêm trọng.

Cụ thể, một hàm của hài cốt "SK125" mất nhiều răng. Tình trạng hai hàm răng cho thấy trong suốt nhiều năm người đàn ông này gặp vấn đề nghiêm trọng về răng và nướu. Điều này dẫn đến tình trạng bị gãy răng, áp xe răng mãn tính và sâu răng.

Video: Phát hiện mộ cổ có di hài còn nguyên vẹn (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo LS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bo-hai-cot-cach-day-600-nam-he-mo-bi-mat-soc-nao-1296030.html