Bộ GTVT gặp mặt, chúc Tết cán bộ, công chức nghỉ hưu ngành GTVT phía Nam

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông gặp mặt, chúc Tết cán bộ, công chức nghỉ hưu tại TP.HCM nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông gặp mặt, chúc Tết cán bộ, công chức nghỉ hưu tại TP.HCM. Ảnh Đỗ Loan

Chiều 22/1, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông có buổi gặp mặt và chúc Tết cán bộ, công chức nghỉ hưu tại TP.HCM nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019.

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông gửi lời thăm hỏi đến các cán bộ, công chức ngành GTVT hưu trí và đang công tác trong những ngày cuối cùng của năm Âm lịch.

Theo Thứ trưởng, năm 2018 là năm ngành Giao thông vận tải có nhiều khó khăn. Về vốn đầu tư, năm 2018 vốn đầu tư sụt giảm, chỉ đáp ứng 30% nhu cầu, các năm trước vốn đầu tư khoảng 50.000 - 70.000 tỷ đồng nhưng năm nay giảm xuống chỉ còn 50%. Bên cạnh đó, ngành Giao thông đang gặp khó khăn trong bối cảnh có nhiều ý kiến chung của người dân về các dự án BOT. Mặc dù các dự án BOT vẫn có được sự ủng hộ nhất định nhưng vẫn còn một số dự án chưa giải quyết xong như trạm thu phí Cai Lậy, Tân Định…

Thứ trưởng cho biết, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng nhìn chung ngành Giao thông vận tải đã phấn đấu và đạt được những kết quả nhất định. Trong năm qua, về lĩnh vực vận tải của ngành đã tăng trưởng rất tốt từ 8 - 10% cả về vận tải hành khách lẫn vận tải hàng hóa. Về lĩnh vực ATGT, có giảm 3 tiêu chí, nhưng giảm về số người chết quá thấp. Chỉ tiêu phấn đấu của ngành giảm 5%, tuy nhiên mới chỉ giảm được 0,3% so với năm 2017.

Ngoài ra, tại buổi gặp mặt Thứ trưởng còn chia sẻ với các cán bộ hưu trí về tình hình các dự án trọng điểm từ giờ đến năm 2025 của ngành như: dự án đường bộ cao tốc phía Đông, cảng Hàng không Long Thành, dự án đường sắt tốc độ cao…

Đỗ Loan

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/bo-gtvt-gap-mat-chuc-tet-can-bo-cong-chuc-nghi-huu-nganh-gtvt-phia-nam-d408624.html