Bộ GTVT đồng ý giảm giá vé qua trạm BOT Quảng Trị

Việc giảm giá qua trạm BOT Quảng Trị sẽ được áp dụng đối với các phương tiện ở khu vực cách trạm có bán kính 10km.

Bộ GTVT vừa có công văn gửi Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Trị và Công ty TNHH BOT Quảng Trị về việc giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các chủ phương tiện có hộ khẩu lân cận Trạm thu phí BOT Quảng Trị.

Trạm thu phí BOT Quảng Trị.

Bộ GTVT thống nhất về nguyên tắc giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện vùng lân cận trạm thu phí BOT Quảng Trị như đề nghị của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Trị.

UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, nhà đầu tư xác nhận cụ thể các phương tiện thuộc đối tượng được giảm giá dịch vụ.

Theo đó, việc giảm giá qua trạm sẽ được áp dụng đối với các phương tiện ở thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị, các xã thuộc 2 huyện Hải Lăng và Triệu Phong trong vòng bán kính 10 km, tính từ trạm thu phí. Đối với xe buýt được miễn phí, giảm 50% đối với các loại xe không sử dụng để kinh doanh và 40% đối với các loại phương tiện khác.

Tỉnh Quảng Tri hiện có khoảng 19.000 xe ôtô, trong đó trong bán kính 10 km có khoảng 13.000 xe đang hoạt động.

Ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, việc sớm hoàn thiện các thủ tục liên quan để áp dụng việc giảm giá vé qua Trạm BOT trên Quốc lộ 1A đối với các phương tiện nằm trong phạm vi miễn giảm sẽ góp phần giảm gánh nặng chi phí cho người dân, đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Ông Nguyễn Quân Chính nói: “Người dân trong vùng bán kính 10 km mong muốn được giảm phí, bởi trạm này nằm ở gần trung tâm nên tất cả các hoạt động ra, vào tỉnh đều qua trạm. Vừa rồi tỉnh đã trực tiếp làm việc với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, kí văn bản thống nhất về phạm vi, địa phương để đề nghị miễn giảm. Thống kê tất cả phương tiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong phạm vi được miễn giảm đã làm xong”./.

CTV Thanh Hiếu/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/bo-gtvt-dong-y-giam-gia-ve-qua-tram-bot-quang-tri-720153.vov