Bộ GTVT chốt phương án xây thêm trạm thu phí trên tuyến tránh Cai Lậy

Theo phương án được Bộ GTVT duyệt, mỗi trạm thu phí sẽ hoàn vốn cho một tuyến đường, không còn lẫn lộn như trước đây.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể vừa có chỉ đạo về phương án tổ chức thu phí dự án BOT Cai Lậy sau hơn 2 năm dừng thu phí.

Theo đó, Bộ GTVT thống nhất xây thêm một trạm thu phí mới trên tuyến tránh Cai Lậy, thu phí song song với trạm cũ đặt trên quốc lộ 1. Việc xây thêm trạm thu phí được giao cho nhà đầu tư thực hiện.

 Tài xế tụ tập phản đối BOT Cai Lậy. Ảnh: Hoàng Hà.

Tài xế tụ tập phản đối BOT Cai Lậy. Ảnh: Hoàng Hà.

Với phương án này, trạm thu phí hiện hữu sẽ thu hoàn vốn cho phần tăng cường mặt đường quốc lộ 1 (đoạn qua tỉnh Tiền Giang), còn trạm thu phí mới sẽ hoàn vốn cho dự án xây tuyến tránh. Trạm thu phí nào hoàn vốn xong sẽ dỡ bỏ.

Trong chỉ đạo lần này, Bộ GTVT chưa đề cập đến phương án giảm mức phí tại trạm cũ khi trạm mới đi vào hoạt động. Trước mắt, Bộ chỉ đạo triển khai thu phí và theo dõi doanh thu qua từng năm để có cơ sở điều chỉnh.

Trước đó, Bộ GTVT lên kế hoạch thu phí trở lại tại trạm Cai Lậy sau Tết Nguyên đán 2019 nhưng đến phút chót thì kế hoạch phải tạm hoãn do công tác rà soát, thống kê các phương tiện chưa hoàn thành.

Ngọc Tân

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bo-gtvt-chot-phuong-an-xay-them-tram-thu-phi-tren-tuyen-tranh-cai-lay-post1051714.html