Bộ GTVT bàn giao 5 tổng công ty lớn nhất về 'siêu ủy ban'

Vietnam Airlines, ACV, VRN, VEC, Vinalines sở hữu tổng tài sản khoảng 275.000 tỷ đồng trong đó vốn nhà nước hơn 46.000 tỷ đồng.

Chiều 12/11, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã chính thức bàn giao 5 tổng công ty gồm TCT Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), TCT Cảng hàng không Việt Nam (ACV), TCT Đường sắt Việt Nam (VNR), TCT Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và TCT Hàng hải Việt Nam (Vinalines) về Ủy ban quản lý vốn nhà nước (Ủy ban QLVNN).

5 doanh nghiệp này sở hữu tổng tài sản khoảng 275.000 tỷ đồng trong đó vốn nhà nước hơn 46.000 tỷ đồng.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, việc chuyển giao 5 tổng công ty về Ủy ban quản lý vốn nhà nước thực hiện theo Nghị định 131 Chính phủ, để hoạt động của các tổng công ty hiệu quả hơn, chặt chẽ hơn, sử dụng vốn hiệu quả hơn.

Vẫn theo Bộ trưởng, mặc dù bàn giao về “siêu ủy ban”, nhưng Bộ GTVT vẫn sẽ phối hợp chặt chẽ, sao cho hoạt động của các doanh nghiệp đạt hiệu quả nhất.

5 Tổng công ty lớn của Bộ GTVT gồm Vietnam Airlines, ACV, VRN, VEC, Vinalines chính thức được bàn giao về Ủy ban QLVNN. (Ảnh: Hoàng Hưng)

5 Tổng công ty lớn của Bộ GTVT gồm Vietnam Airlines, ACV, VRN, VEC, Vinalines chính thức được bàn giao về Ủy ban QLVNN. (Ảnh: Hoàng Hưng)

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước cho biết, sau khi tiếp nhận, ủy ban sẽ cùng các doanh nghiệp đồng sức đồng lòng tiếp tục thực hiện hiệu quả các kế hoạch, nhiệm vụ được giao.

Theo Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban quản lý vốn nhà nước, Ủy ban có tính chuyên trách cao hơn sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp.

“Việc chuyển 5 tổng công ty về Ủy ban quản lý vốn nhà nước không chỉ giúp quản lý toàn diện, có chiều sâu, tinh gọn, hiệu quả các doanh nghiệp mà còn giúp các Bộ thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình”, Phó thủ tướng nói.

Trước đó, ngày 10/11, Bộ Công thương cũng bàn giao 6 tập đoàn, tổng công ty về “siêu ủy ban” gồm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba). 6 doanh nghiệp này có số vốn nhà nước hơn 555.000 tỷ đồng.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước được lập từ tháng 2, do ông Nguyễn Hoàng Anh giữ chức chủ tịch. Cuối tháng 9, “siêu ủy ban” đã chính thức hoạt động, quản lý 19 tập đoàn, tổng công ty được chuyển về từ các bộ, ngành.

Bài liên quan

SCIC được bàn giao về 'siêu ủy ban'

555 nghìn tỷ đồng của 6 doanh nghiệp thuộc Bộ Công thương về 'Siêu Ủy ban'

'Siêu Ủy ban sẽ xóa bỏ tình trạng vừa đá bóng, vừa thổi còi'

Siêu Ủy ban ra mắt: Gồm 19 tập đoàn, tổng công ty trị giá 2,3 triệu tỷ đồng

Hoàng Hưng

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bo-gtvt-ban-giao-5-tong-cong-ty-lon-nhat-ve-sieu-uy-ban-d438675.html