Bộ giáp Iron Man đầu tiên trị giá 325.000 USD bị đánh cắp

Phục trang trị giá 325.000 USD từng xuất hiện trong bộ phim MCU đầu tiên đã 'không cánh mà bay'.

Báo chí Mỹ đồng loạt đưa tin bộ giáp Người Sắt mà Robert Downey Jr. mặc trong Iron Man (2009) đã biến mất. Theo Sở Cảnh sát Los Angeles, họ mới nhận đơn trình báo rằng bộ phục trang màu vàng - đỏ có trị giá 325.000 USD nay không còn ở trong kho đạo cụ.

Bộ giáp được cho là bị đánh cắp từ khoảng giữa tháng 2 tới cuối tháng 4. Tuy nhiên, nhân viên tại nhà kho The Movie Prop tới hôm 8/5 mới phát hiện ra sự việc, và sau đó nhờ cảnh sát vào cuộc.

Bộ giáp trong tập Iron Man đầu tiên đã bị đánh cắp từ kho đạo cụ ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: Disney.

Đại diện của Sở cảnh sát Los Angeles tiết lộ hiện trường cho thấy đây là một vụ trộm. Song, ngoài bộ giáp nổi tiếng của Iron Man trên màn ảnh, không có thêm bất cứ đồ đạo cụ nào bị đánh cắp. Họ hiện nỗ lực lần theo manh mối để tìm ra thủ phạm.

Phục trang bị đánh cắp là bộ giáp xuất hiện trong tập Iron Man đầu tiên, do đạo diễn Jon Favreau thực hiện. Ra rạp hồi mùa hè 2008, bộ phim sau đó mang về cho nhà sản xuất 585 triệu USD.

Quan trọng hơn, tác phẩm giúp mở ra Vũ trụ Điện ảnh Marvel vô cùng vững mạnh. Trải qua 19 tác phẩm mà mới nhất là Avengers: Infinity War (2018), tổng doanh thu của thương hiệu MCU tới nay rơi vào khoảng hơn 15 tỷ USD.

Với vai diễn Iron Man, nhiều khả năng Robert Downey Jr. sẽ chia tay nhân vật sau Avengers 4 (2019) bởi đó là thời điểm hợp đồng giữa anh và hãng Marvel Studios chấm dứt.

Tuấn Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bo-giap-iron-man-dau-tien-tri-gia-325000-usd-bi-danh-cap-post841324.html