Ngày này năm xưa: Hà Nội FC hoàn tất 'bộ sưu tập' danh hiệu quốc nội

Ngày này 1 năm trước, Hà Nội FC đánh bại Quảng Nam để vô địch Cúp Quốc gia 2019, qua đó hoàn tất 'bộ sưu tập' danh hiệu quốc nội.

Kể từ khi thành lập đến năm 2019, Hà Nội FC đã nhiều lần lên ngôi vô địch ở V-League, Siêu Cúp Quốc gia nhưng vẫn chưa một lần vô địch Cúp Quốc gia dù đã 3 lần vào chung kết. Vì thế, đội bóng Thủ đô đặt mục tiêu rất cao ở Cúp Quốc gia 2019 bất chấp việc phải căng sức thi đấu hơn 10 trận ở AFC Cup.

Hà Nội FC hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu quốc nội vào ngày này năm ngoái. (Ảnh: CTV Một Mét Tám Lăm).

Hà Nội FC hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu quốc nội vào ngày này năm ngoái. (Ảnh: CTV Một Mét Tám Lăm).

Với việc dồn hết sức cho đấu trường danh giá thứ 2 của bóng đá Việt Nam, Hà Nội FC đã có được những chiến thắng thuyết phục trước Hà Tĩnh, Nam Định cũng như CLB TPHCM để giành quyền vào chơi trận chung kết với Quảng Nam trên sân khách.

Được đánh giá cao hơn nhiều nhưng Hà Nội FC đã bị đối thủ dẫn trước ở phút 35 sau tình huống Thành Chung phản lưới nhà. Khó khăn liên tục đến với đội khách khi Quảng Nam chơi phòng thủ chặt chẽ, phản công cực nhanh trong những phút đầu hiệp 2.

Dù vậy, với sự tỏa sáng của Văn Quyết và Kebe, Hà Nội FC đã ghi liền 2 bàn để thắng ngược 2-1, qua đó giành chiếc Cúp Quốc gia 2019. Sau 3 lần lỡ hẹn vào các năm 2012, 2015, 2016, Hà Nội FC đã có được chiếc Cúp Quốc gia để hoàn tất "bộ sưu tập" danh hiệu quốc nội.

Ở thời điểm hiện tại, Hà Nội FC đã có thêm được danh hiệu Cúp Quốc gia 2020 sau khi đánh bại Viettel 2-1 ở trận chung kết./.

Trần Tiến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/ngay-nay-nam-xua-ha-noi-fc-hoan-tat-bo-suu-tap-danh-hieu-quoc-noi-814091.vov