Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp mặt giáo viên tiêu biểu dạy học sinh khuyết tật

Ngày 14-10, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã gặp mặt giáo viên tiêu biểu dạy học sinh khuyết tật tham dự chương trình 'Chia sẻ cùng thầy cô' năm 2018.

Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ GD&ĐT, Tập đoàn Thiên Long triển khai, giai đoạn 2015-2019. Chương trình nhằm ghi nhận những cống hiến bền bỉ, không ngừng nghỉ của đội ngũ thầy giáo, cô giáo, những người đã dành nhiều thời gian, công sức và tâm huyết vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ, đặc biệt là đóng góp của đội ngũ giáo viên đang công tác tại vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo nơi có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, dạy học sinh khuyết tật…

Trong buổi giao lưu cùng lãnh đạo Bộ GD&ĐT, các thầy cô giáo dạy học sinh khuyết tật đã bày tỏ băn khoăn, vướng mắc trong nghề, cũng như trình bày nguyện vọng Bộ GD&ĐT quan tâm, phát triển chương trình dạy học và cơ chế hỗ trợ cho giáo dục đặc biệt.

Giáo viên tiêu biểu dạy học sinh khuyết tật nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc biểu dương tinh thần trách nhiệm, cố gắng kiên trì và cả sự hy sinh thầm lặng của các thầy, cô giáo trong công tác dạy học sinh khuyết tật trong những năm qua. Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho rằng, việc chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật là trách nhiệm chung của cộng đồng, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương, chính sách về vấn đề này. Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc khẳng định Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục hoàn thiện và hỗ trợ các thầy cô trong những nội dung liên quan trực tiếp như chương trình, sách giáo khoa, chế độ cho giáo viên... Thứ trưởng Bộ GD&ĐT mong rằng các giáo viên sẽ mãi giữ được tình yêu với trẻ khuyết tật và tiếp tục nỗ lực để thực hiện thật tốt việc giáo dục trẻ khuyết tật.

Thầy giáo Võ Duy Quang (Lâm Đồng) chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Bộ GD&ĐT đã trao Bằng khen và quà tặng 48 thầy cô giáo tiêu biểu.

Được biết, đối tượng được tuyên dương chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2018 là nhà giáo đang dạy học sinh khuyết tật trong cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tin, ảnh: KHÁNH LY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/bo-giao-duc-va-dao-tao-gap-mat-giao-vien-tieu-bieu-day-hoc-sinh-khuyet-tat-554461