Bố giăng dây điện ở chuồng vịt, con gái về thăm nhà tử vong

Không biết bố giăng điện ở chuồng vịt, rạng sáng cô con gái ra lấy trứng vịt thì bị điện giật chết.

TAND tỉnh Bến Tre vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Văn Danh, trú ấp Mỹ Quí, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri về tội danh Giết người.

Bị hại trong vụ án chính là con gái của bị cáo, chị Phạm Thị Huyền Trân.

Theo cáo trạng, do chuồng vịt của gia đình nhiều lần bị chó cắn phá nên Danh nảy sinh ý định giăng lưới điện xung quanh chuồng vịt để chống chó.

 Bị cáo Danh tại tòa (Ảnh: Hoàng Huyên)

Bị cáo Danh tại tòa (Ảnh: Hoàng Huyên)

Ngày 22/10/2019, Danh dùng dây kẽm không có vỏ bọc giăng quanh lối đi vào chuồng vịt, sau đó đấu nối dây kẽm với nguồn điện nhưng không có biện pháp cảnh báo và không đảm bảo an toàn khi sử dụng điện.

Danh có nói với vợ và một cô gái biết sự việc. Đến 20 giờ tối cùng ngày, Phạm Thị Huyền Trân là con gái Danh từ thị trấn Ba Tri về thăm gia đình. Danh không nói với Trân về việc giăng điện vì nghĩ rằng con gái sẽ không ra phía chuồng vịt.

Tuy nhiên đến 3 giờ sáng ngày 23/10, Trân đi ra phía chuồng vịt nhặt trứng và bị vướng dây kẽm tử vong.

Với hành vi trên của Danh, HĐXX TAND tỉnh Bến Tre tuyên bị cáo 7 năm tù về tội Giết người quy định tại điểm b khoản 1 Điều 123 BLHS.

Ngọc An

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/bo-giang-day-dien-o-chuong-vit-con-gai-ve-tham-nha-tu-vong-340138.html