'Bố già' sòng bài Macao Stanley Ho qua đời

Trưa 26/5, Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc phát bản tin cho biết ông trùm ngành cờ bạc ở Macao là Stanley Ho đã qua đời, thọ 98 tuổi.

 Bố già sòng bài Macao Stanley Ho tại trường đua Sha Tin ở Hồng Kông. Ảnh: AP.

Bố già sòng bài Macao Stanley Ho tại trường đua Sha Tin ở Hồng Kông. Ảnh: AP.

Stanley Ho là người giàu nhất châu Á, theo xếp hạng của Forbes.

Được gán cho biệt danh “bố già” ở Macao, tỷ phú Ho khai phá và góp công lớn đưa đặc khu hành chính hiện thuộc Trung Quốc trở thành trung tâm cờ bạc lớn của thế giới với doanh thu vượt cả Las Vegas ở Mỹ.

Tỷ phú Ho sinh tại Hong Kong, có 4 đời vợ và 17 người con. Năm 2012, kế hoạch chia tài sản khiến cho gia đình này xa vào cuộc chiến pháp lý giữa các thành viên và buộc ông Ho phải tái cấu trúc đế chế kinh doanh của mình.

Đến năm 2017, khi tình hình tạm yên, tỷ phú Ho rời vị trí Chủ tịch tập đoàn Shun Tak Holdings cai quản hệ thống sòng bạc Macao nhưng đặt tổng hành dinh ở Hong Kong.

Khi đó, người con gái tên là Pansy Ho tiếp quản đế chế của cha. Sang năm 2018, việc quản lý trực tiếp tập đoàn sòng bạc SJM Holdings tại Macao cũng được ông chuyển cho người con gái khác tên là Daisy Ho.

MH

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/bo-gia-song-bai-macao-stanley-ho-qua-doi-d265155.html