'Bố già' được 'xuất khẩu'

Sau khi đạt doanh thu 400 tỷ đồng trong nước, phim điện ảnh 'Bố già' của Trấn Thành chính thức được trình chiếu tại hai nước là Singapore và Malaysia hôm 22-4.

Tên của phim khi chiếu tại nước ngoài có tên “Dad! I'm sorry”, giữ thời lượng 128 phút như bản chiếu nội địa.

Do Covid-19, đoàn làm phim không ra nước ngoài để tổ chức sự kiện công chiếu. Tuy nhiên, phim vẫn nhận được sự ủng hộ từ kiều bào với những xuất chiếu kín khán giả.

Nhà sản xuất, đạo diễn Trấn Thành chia sẻ việc ra mắt phim ở thị trường quốc tế nằm trong kế hoạch quảng bá của anh. Hiện tại, phim đang chờ lịch chiếu ở Thái Lan, Phillipines, Indonesia, Mỹ…

Bố già là phim có doanh thu cao nhất phòng vé Việt mọi thời đại

Bố già là phim có doanh thu cao nhất phòng vé Việt mọi thời đại

Phim điện ảnh “Bố già” xoay quanh câu chuyện của đại gia đình Giàu - Sang - Phú - Quý với những mâu thuẫn, xung đột khiến cho người thân trong nhà vô tình làm tổn thương lẫn nhau. Sự cách biệt thế hệ và sự khác biệt trong tư tưởng sống của Quắn (Tuấn Trần) và Ba Sang (Trấn Thành) chính là một trong những điều tạo nên “xương sống” của “Bố già”. Thông điệp ý nghĩa mà bộ phim muốn truyền tải đến người xem là: “Chúng ta hãy kiên nhẫn và có góc nhìn thông cảm cho nhau giữa hai thế hệ” và "Chúng ta còn nhiều thời gian nhưng cha mẹ ta thì không".

Phim không mang dáng dấp của phiên bản web-drama “Bố già” từng rất thành công của Trấn Thành trước đó. Diễn xuất chân thật, cách kể mới mẻ, chắt lọc, gần gũi, đặc biệt là lời thoại “đời” hơn cả đời sống,….chính là những điểm sáng của phim.

Trước “Bố già”, điện ảnh Việt từng có một số phim cũng được ra rạp tại nước ngoài và nhận được những phản hồi tích cực của khán giả như “Hai Phượng”, “Lật mặt 4: Nhà có khách”.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bo-gia-duoc-xuat-khau-236044.html