Bộ GDĐT xác định lãnh đạo trường có lỗi trong vụ cô giáo lùi xe làm tử vong học sinh lớp 1

Sự việc đau lòng tại Trường Tiểu học Vân Hồ, Sơn La mới đây hay vụ việc tại Trường Tiểu học Nam Trung Yên, Hà Nội là những vụ việc đau lòng cho thấy nhiều nơi vẫn chưa thực hiện tốt quy định về an toàn trường học.

Chiếc xe gây ra tai nạn vào sáng 19.4 tại Trường Tiểu học Vân Hồ, Sơn La. Ảnh: Theo Dân trí

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cho biết: "Khi biết tin này từ hôm qua, tôi vô cùng đau lòng và xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình em học sinh bị tử vong.

Dù đây là sự việc đáng tiếc xảy ra ngoài ý muốn nhưng tôi đã trực tiếp chỉ đạo Giám đốc Sở GDĐT Sơn La phải đến nhà động viên, thăm hỏi gia đình các nạn nhân. Sở cần phối hợp với gia đình và ban ngành địa phương lo hậu sự cho cháu bé tử vong; cứu chữa tích cực cho cháu bé bị thương sớm bình phục".

Sự việc cho thấy, cô giáo đã thể hiện sự sơ suất dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Sự việc đáng tiếc lần này không phải mới xảy ra lần đầu tiên. Trước đó, đã có nhiều vụ việc như ở Trường Tiểu học Nam Trung Yên (Hà Nội).

Hiện tại, quy định an toàn trường học đã được nêu rất rõ ràng trong các văn bản của Bộ trước đây. Tuy nhiên, khi triển khai ở các cơ sở, nhiều địa phương đã thực hiện chưa thực sự tốt.

Trong trường hợp này, lỗi một phần ở khâu kiểm tra, giám sát về an toàn trường học của lãnh đạo nhà trường.

Quan điểm của Bộ GDĐT là phải xử lý nghiêm các thầy cô mắc sai phạm về quy định an toàn trong trường học. Sau khi có kết luận của cơ quan điều tra, ai sai đến đâu, ở mức độ nào thì phải xử lý theo quy định của pháp luật, Thứ trưởng Nghĩa cho hay.

Trước đó, như Báo Lao Động đã đưa tin, sáng 19.4, tại Trường Tiểu học Vân Hồ (huyện Vân Hồ, Sơn La) xảy ra vụ việc giáo viên lùi xe ôtô trong sân trường đâm tử vong 1 học sinh, 1 học sinh khác bị thương nặng.

Ban đầu, người khai nhận cầm lái gây ra sự việc là thầy giáo Vi Xuân D. Tuy nhiên, công an xác định người thực sự gây ra tai nạn là cô giáo Nguyễn Thị H. (SN 1979, trú tại thị trấn nông trường Mộc Châu) - một giáo viên dạy cùng trường thầy D. Cô H. khai nhận mình lúc đó có mượn xe của thầy D. lái tập vì bản thân chưa có giấy phép lái xe.

HUYÊN NGUYỄN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/bo-gddt-xac-dinh-lanh-dao-truong-co-loi-trong-vu-co-giao-lui-xe-lam-tu-vong-hoc-sinh-lop-1-602661.ldo