Bộ GD&ĐT yêu cầu xử lý vụ cô giáo đánh 22 học sinh ở Bà Rịa

Bộ GD&ĐT yêu cầu trường THCS Long Toàn không bố trí giáo viên tiếp tục đứng lớp nếu như sự việc xảy ra đúng như báo chí nêu.

Liên quan đến vụ cô giáo bị tố đánh 22 học sinh lớp 8A1, trường THCS Long Toàn (TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) bầm tím, tối 1-4 ông Hoàng Đức Minh - Cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT), cho biết Cục đã yêu cầu Sở GD&ĐT Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo Phòng GD&ĐT và nhà trường khẩn trương xác minh, làm rõ sự việc.

Công văn yêu cầu trường THCS Long Toàn không bố trí giáo viên tiếp tục đứng lớp nếu như sự việc xảy ra đúng như báo chí nêu.

Bộ cũng chỉ đạo toàn ngành kiểm tra, chấn chỉnh, nhắc nhở cán bộ, giáo viên thực hiện đúng quy định, trách nhiệm của nhà giáo. Tránh những hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm và báo cáo về Bộ GD&ĐT trước ngày 3-4.

Trước đó, sáng 1-4, Phòng GD&ĐT TP Bà Rịa và Trường THCS Long Toàn nhận được thông tin một giáo viên bị tố dùng thước đánh 22 học sinh khiến nhiều em bị bầm tím.

Sự việc được xác nhận xảy ra ngày 29-3, do 22 học sinh bị đánh vì mất trật tự trong lớp nên bị cô giáo đánh.

Qua sự việc, cô giáo đã làm bản tường trình theo yêu cầu của ban giám hiệu nhà trường và đến nhà xin lỗi phụ huynh học sinh.

Hiện cô giáo trên đã bị tạm đình chỉ công tác giảng dạy.

HÀ PHƯỢNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/xa-hoi/giao-duc/bo-gddt-yeu-cau-xu-ly-vu-co-giao-danh-22-hoc-sinh-o-ba-ria-825150.html