Bộ GD&ĐT yêu cầu báo cáo khẩn vụ học sinh lớp 1 nghi bị cô giáo đánh

Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ GD&ĐT, đã yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh Long An báo cáo khẩn vụ học sinh lớp 1 nghi bị cô giáo đánh bầm tím người.

Theo công văn, Sở GD&ĐT tỉnh Long An chỉ đạo kiểm tra, xác minh và phối hợp các ban, ngành liên quan xử lý nghiêm minh vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo (nếu có).

Đồng thời, sở chỉ đạo quán triệt trong toàn ngành việc tuân thủ các quy định về đạo đức nhà giáo, phòng chống bạo lực học đường và các quy định khác của Bộ GD&ĐT đã ban hành. Sở GD&ĐT tỉnh Long An phải báo cáo kết quả xác minh và tình hình sự việc về Bộ trong ngày 10/12.

Văn bản khẩn của Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục.

Văn bản khẩn của Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục.

Trước đó, như Zing.vn thông tin, chiều 7/12, khi bé Khanh (đã đổi tên, học sinh trường Tiểu học Bình Hữu, Long An) đi học về, gia đình phát hiện phần mông, lưng của bé bị bầm tím. Gia đình hỏi thì Khanh nói do cô giáo đánh.

Anh Nguyễn Hữu Toàn (31 tuổi, cha bé Khanh) cho hay sáng 8/12, cô giáo và lãnh đạo trường tiểu học Bình Hữu đến nhà xin lỗi. Do sợ cô giáo bị mất việc, gia đình chỉ mong cô giáo rút kinh nghiệm và đã bỏ qua.

Phần hông và mông bầm tím của bé Khanh. Ảnh: Hữu Danh.

Ông Nguyễn Tấn Lợi - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đức Hòa, Long An - cho biết đã yêu cầu lãnh đạo trường tiểu học Bình Hữu (thị trấn Đức Hòa) và cô giáo lớp 1 giải trình, báo cáo về trường hợp bé trai 8 tuổi bị bầm tím người.

"Vụ việc xảy ra hôm qua, tôi chưa nắm rõ thế nào, phải chờ báo cáo. Nếu có chuyện giáo viên đánh học sinh thì phải xử lý nghiêm", ông Lợi nói.

Minh Nhật

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bo-gd-dt-yeu-cau-bao-cao-khan-vu-hoc-sinh-lop-1-nghi-bi-co-giao-danh-post898779.html