Bộ GD&ĐT thông báo về việc Thứ trưởng Lê Hải An tử vong

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Lê Hải An (SN 1971), Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, do tai nạn, đã từ trần vào lúc 7h10 hôm nay, 17/10, tức ngày 19 tháng 9 năm Kỷ Hợi.

 Ông Lê Hải An.

Ông Lê Hải An.

Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng ông Lê Hải An sẽ được thông báo sau.

Thông tin ban đầu, Thứ trưởng Lê Hải An được phát hiện rơi từ tầng 8 tòa nhà trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 35 Đại Cồ Việt) xuống đất.

Đến 9h20, một xe biển quân đội tiếp cận cổng sau của Bộ trên đường Tạ Quang Bửu, chở thi thể ông An đến nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông.

Công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân Thứ trưởng tử vong.

Thứ trưởng Lê Hải An được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT vào tháng 11/2018.

Ông Lê Hải An, sinh năm 1971, là Kỹ sư Địa Vật lý, ĐH Thăm dò Địa chất Matxcơva, CHLB Nga; Thạc sĩ Dầu khí, ĐH Tổng hợp Brunei; Tiến sĩ Dầu Khí ĐH Heriot – Watt, Vương quốc Anh.

Tại trường ĐH Mỏ Địa chất, ông An từng là giảng viên, Bí thư Chi đoàn, trưởng khoa, giám đốc Trung tâm nghiên cứu môi trường địa chất, trưởng phòng hợp tác quốc tế, Phó Hiệu trưởng... Từ năm 2014 đến 2018 là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường ĐH Mỏ Địa chất.

PV

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/bo-gddt-thong-bao-ve-viec-thu-truong-le-hai-an-tu-vong-475513.html