Bộ GD&ĐT tặng bằng khen cho học sinh khơi thông miệng cống ở Đồng Nai

Ngày 10/7, đại diện Bộ GD&ĐT đã đến Trường THCS Long An, huyện Long Thành (Đồng Nai) tặng bằng khen cho em Phạm Trọng Đạt, học sinh lớp 6/1 vì đã có hành động đẹp, dọn rác khơi thông miệng cống trên đường đi học về.

Bộ GD&ĐT tặng bằng khen cho em Phạm Trọng Đạt.

Bộ GD&ĐT tặng bằng khen cho em Phạm Trọng Đạt.

Tại buổi lễ tổng kết năm học 2019-2020, ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho em Phạm Trọng Đạt.

Trước đó, trên đường đi học về, em Đạt phát hiện nước mưa tràn ra đường do rác tắc hết các miệng cống, em đã dừng xe, dùng tay vơ hết rác để khơi thông khoảng 10 miệng cống thoát nước. Hành động của Đạt được là tấm gương tiêu biểu trong công tác bảo vệ môi trường.

Hành động của Đạt được camera của một gia đình ven đường ghi lại, sau đó được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, khen ngợi của nhiều người. Đại diện chính quyền địa phương cùng ngành giáo dục đã tặng giấy khen cho em Đạt về hành động trên.

Ông Nguyễn Xuân An Việt nói rằng, ô nhiễm môi trường là vấn đề toàn cầu, bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của một người, một nhóm người mà là trách nhiệm của toàn xã hội.

“Hành động nhặc rác, khơi thông dòng chảy của em Đạt là một hành động đẹp, thể hiện ý thức bảo vệ môi trường cao, đúng như lời Bác Hồ dạy “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”. Không những vậy, hành động của em Đạt đã tạo ra một sự lan tỏa tích cực đối với toàn xã hội nói chung và ngành giáo dục nói riêng”, ông Việt nhấn mạnh.

Hà Linh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/bo-gddt-tang-bang-khen-cho-hoc-sinh-khoi-thong-mieng-cong-o-dong-nai-1686178.tpo