Bộ GD&ĐT phủ nhận tổ chức 30 giáo viên dự hội thảo tại Ý

Chiều nay (5/3), Bộ GD&ĐT cho biết không phải đơn vị tổ chức hội thảo tại Italia với sự tham gia của 30 giáo viên như thông tin trên một số tờ báo đưa.

Trao đổi với Kinh tế & Đô thị chiều 5/3, ông Nguyễn Việt Hùng – Phó Chánh văn phòng Bộ GD&ĐT cho biết, thông tin Bộ GD&ĐT tổ chức cho 30 giáo viên đi dự hội thảo tại Italia hồi cuối tháng 2 vừa qua là không chính xác. Theo ông Hùng, Bộ GD&ĐT không phải đơn vị tổ chức chuyến đi này.

 Môi trường giáo dục được yêu cầu phải tuyệt đối an toàn trước khi đón học sinh trở lại. Ảnh: Oanh Trần

Môi trường giáo dục được yêu cầu phải tuyệt đối an toàn trước khi đón học sinh trở lại. Ảnh: Oanh Trần

Trước đó, chiều qua (4/3), tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương đã báo cáo về 2 trường hợp nghi nhiễm bệnh trên địa bàn. Trường hợp thứ nhất là 2 bố con người Hàn Quốc, hiện đã cho kết quả âm tính với Covid-19. Trường hợp thứ 2, theo ông Cương, được xác định là một cô giáo 39 tuổi đi theo đoàn dự hội thảo do Bộ GD&ĐT tổ chức tại Italia từ ngày 22 - 26/2. Theo kết quả kiểm tra, cô giáo này có triệu chứng sốt, ho, tức ngực và ngày khởi phát sốt là 2/3 và được đưa vào Bệnh viện Đống Đa, TP Hà Nội theo dõi, cách ly. Được biết, cô giáo nghi nhiễm nói trên đã cho kết quả âm tính với Covid-19.

Bảo Thắng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bo-gddt-phu-nhan-to-chuc-30-giao-vien-du-hoi-thao-tai-y-376880.html