'Bố Duy Mạnh khóc khi biết tin chấn thương của con trai'

Bà Lê Thị Lan, mẹ của trung vệ Đỗ Duy Mạnh, cho biết các thành viên trong gia đình đều không tránh khỏi cảm giác choáng và chán nản khi biết kết quả chẩn đoán từ bác sĩ.

Chiều 2/3, Đỗ Duy Mạnh được đưa đi chụp cộng hưởng từ nhằm xác định mức độ nghiêm trọng của chấn thương gặp phải ở trận tranh siêu cúp quốc gia gặp CLB TP.HCM. Kết quả ban đầu xác định cầu thủ sinh năm 1996 bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước.

Duy Mạnh dự kiến sẽ cần 6-9 tháng để hồi phục chấn thương. Chia sẻ cảm xúc với phóng viên Zing.vn chiều 3/3, bà Lê Thị Lan, mẹ của Duy Mạnh, không giấu nổi nỗi buồn.

 Duy Mạnh trở thành cầu thủ thứ 6 của thế hệ U23 tại Thường Châu bị đứt dây chằng. Ảnh: Duy Anh.

Duy Mạnh trở thành cầu thủ thứ 6 của thế hệ U23 tại Thường Châu bị đứt dây chằng. Ảnh: Duy Anh.

"Đây là chấn thương nặng nhất Mạnh từng gặp. Mạnh buồn lắm, chẳng thiết nói gì. Tôi cũng chán nản vô cùng. Hôm 2/3, nhiều người có gọi điện hỏi thăm, nhưng tôi khi đó buồn quá, không biết chia sẻ gì với mọi người. Chồng tôi còn khóc khi biết kết quả chẩn đoán chấn thương của Mạnh", bà chia sẻ.

"Tình huống va chạm của Mạnh trông đơn giản và tưởng như không có gì, nhưng tôi không ngờ kết quả lại nghiêm trọng như này. Bầu Hiển cùng ban lãnh đạo sẽ thu xếp để Mạnh được sang Singapore phẫu thuật trong 3-4 ngày tới", bà cho biết thêm.

Chấn thương này biến Duy Mạnh trở thành tuyển thủ U23 thứ 6 thuộc thế hệ Thường Châu bị đứt dây chằng. Trước đó, Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh, Lương Xuân Trường, Vũ Văn Thanh và Trần Đình Trọng cũng gặp phải dạng chấn thương tương tự và đều chưa thi đấu trở lại hoặc chưa thể tìm lại phong độ đỉnh cao.

Trong số này, chấn thương của Đình Trọng phức tạp hơn cả. Không chỉ đứt dây chằng, hậu vệ sinh năm 1997 còn bị rách sụn chêm đầu gối trái. Đình Trọng cũng có mặt tại bệnh viện hôm 2/3 và dành những lời an ủi cho gia đình Duy Mạnh.

"Khi đó, Trọng cũng có mặt ở bệnh viện. Trọng có nói chấn thương của Mạnh đơn giản hơn do chỉ đơn thuần đứt dây chằng, không bị tổn thương sụn nên quá trình hồi phục sau phẫu thuật sẽ dễ dàng hơn. Trọng bị chấn thương sụn, giờ vẫn chưa thể tập nặng trở lại. Đó là lý do Trọng không ra sân hôm vừa rồi", bà nhớ lại những chia sẻ của Đình Trọng.

Đình Trọng chưa có được thể trạng tốt nhất sau chấn thương nặng ở trận gặp CLB HAGL tại V.League 2019.

Với chấn thương này, Duy Mạnh sẽ bỏ lỡ các trận đấu còn lại của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Bên cạnh đó, trung vệ này có khả năng sẽ bỏ lỡ cả mùa giải cùng CLB Hà Nội và thậm chí trong trường hợp xấu nhất là cả AFF Cup 2020, giải đấu đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch.

Chấn thương của Duy Mạnh sẽ mang tới cơn đau đầu lớn chưa từng thấy với HLV Park Hang-seo. Trước Duy Mạnh, ông chắc chắn mất Trọng Hoàng (và khả năng cao là Đình Trọng) ở trận gặp Malaysia. Trong khi đó, phong độ của Văn Lâm và Văn Hậu cũng là dấu hỏi lớn khi liên tục ngồi dự bị ở CLB. Văn Hậu thậm chí dính chấn thương ở trận đấu của Jong Heerenveen và chưa thể xác định mức độ nghiêm trọng.

HLV Chu Đình Nghiêm nói về chấn thương nghiêm trọng của Duy Mạnh Chia sẻ tại họp báo sau trận siêu cúp quốc gia, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết chấn thương của Duy Mạnh rất nghiêm trọng và phải kiểm tra kỹ để nắm rõ tình trạng.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bo-duy-manh-khoc-khi-biet-tin-chan-thuong-cua-con-trai-post1054564.html