Bố dượng bị phạt 20 năm tù vì hiếp dâm con gái riêng của vợ

Sáng ngày 23/3/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Y Phon Niê (37 tuổi, trú xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) 20 năm tù giam về tội 'Hiếp dâm người dưới 16 tuổi'.

Theo cáo trạng, vào tháng 5/2016, Y Phon Niê kết hôn với chị H'tin Mlô (34 tuổi, trú xã Pơ Đrang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk. Trước khi kết hôn với Y Phon Niê, chị H'Tin Mlô có 2 con gái riêng sinh đôi là H'Ja Mlô và H'Jin Mlô (tên đã được thay đổi) sinh năm 2011, với người chồng trước.

Quá trình sinh sống với chị H'Tin Mlô từ năm 2017 đến tháng 8/2019, Y Phon Niê đã nhiều lần ép buộc rồi thực hiện hành vi hiếp dâm cháu H'Ja Mlô - con gái lớn của chị H'Tin Mlô.

Y Phon Niê tại tòa

Sau mỗi lần thực hiện hành vi hiếp dâm, Y Phon Niê đều cho cháu H'Ja Mlô tiền và yêu cầu cháu không nói sự việc với bất cứ ai. Đến tháng 8/2019, sau một lần đi đám cưới về, chị H'Tin phát hiện ra sự việc và trình báo tới Công an huyện Krông Búk. Công an huyện Krông Búk đã bắt giữ Y Phon Niê ngay sau đó. Tại cơ quan công an, Y Phon Niê khai nhận, từ năm 2017-8/2019, đối tượng đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu H'Ja Mlô. Thời điểm này cháu H'Ja Mlô chưa đủ 16 tuổi.

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Y Phon Niê (37 tuổi, trú xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) 20 năm tù giam.

LÊ NHUẬN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/bo-duong-bi-phat-20-nam-tu-vi-hiep-dam-con-gai-rieng-cua-vo-20200323155259613.htm