Bố dùng kiếm trừ tà ma đâm chết con trai

Xác nhận với PV báo Bảo vệ pháp luật, lãnh đạo Viện KSND huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết: 'Trên địa bàn huyện vừa xảy ra sự việc bố dùng kiếm đâm con trai ruột, dẫn đến tử vong. Sự việc đang được Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra để làm rõ cái chết của anh Vi Đình Tuyết.

Trước đó, vào tối 9/12, vợ chồng anh Tuyết đến thăm nhà bố đẻ là ông Vi Đình Hoa (SN 1958) trú tại bản Kẻ Mẻ, xã Mậu Đức, huyện Con Cuông, Nghệ An. Sau khi đến nhà được một lúc, hai bố con xảy ra mâu thuẫn. Trong con tức giận, ông Hoa lấy thanh kiếm dài 62 cm đâm vào người con trai khiến anh Tuyết gục tại chỗ.

Đối tượng Vi Đình Hoa tại cơ quan công an

Ngay sau đó, gia đình đưa anh Tuyết đến bệnh viện huyện Con Cuông cấp cứu nhưng không kịp. Anh Tuyết chết do vết vết đâm của thanh kiếm xuyên tim, và phổi. Sau khi biết con trai chết, ông Hoa vào rừng tìm lá ngón ăn để tự vẫn nhưng được người dân phát hiện nên đã kịp thời can ngăn.

Được biết, ông Vi Đình Hoa làm nghề thầy mo, thanh kiếm gây án là thanh kiếm ông này thường dùng trong các lễ cúng làm vía, trừ tà ma.

Nguyễn Lý

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/bo-dung-kiem-tru-ta-ma-dam-chet-con-trai-62508.html