Bộ đội vượt lũ dữ, đưa em nhỏ đi bệnh viện cấp cứu

Bị nước lũ cô lập nhưng nạn nhân đã được bộ đội dùng chiếc ca nô cứu hộ đưa qua TP Hội An để cấp cứu kịp thời.

Sáng 7-11, Ban Chỉ huy quân sự TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa kịp thời cứu giúp, đưa một bệnh nhi nghi bị đau ruột thừa nặng tại xã Cẩm Kim đang bị nước lũ cô lập ba ngày nay đến bệnh viện chữa trị.

Bộ đội dùng ghe đưa người dân đi bệnh viện

Bệnh nhi là em Nguyễn Ngọc Trọng (10 tuổi, ngụ thôn Đông Hòa, xã Cẩm Kim, TP Hội An).

Trước đó vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, gia đình thấy em Hòa đau dữ dội ở bụng nghi là đau ruột thừa. Quá lo lắng nên người nhà nạn nhân đã nhanh chóng nhờ chính quyền xã ứng cứu.

Sau đó, lực lượng cứu hộ là bộ đội thuộc Ban Chỉ huy quân sự TP Hội An đang tiến hành kiểm tra và trao đồ cứu trợ cho người dân ngập lũ tại khu vực Cẩm Kim đã nhanh chóng tiếp cận và đưa ca nô để chuyển nạn nhân vượt lũ qua khu vực sông Thu Bồn đang bị chìm ngập trong dòng nước lũ.

Đến khoảng 11 giờ 15 trưa nay, khi ca nô cứu hộ vừa dừng tại khu vực ngã ba đường Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thái Học, lực lương cứu hộ đã dùng xe máy đưa em Trọng đến Bệnh viện đa khoa Hội An để cấp cứu kịp thời.

NGUYỄN TRI

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/bo-doi-vuot-lu-du-dua-em-nho-di-benh-vien-cap-cuu-738086.html