Bộ đội vận chuyển, tiếp tế nước giúp dân vùng hạn mặn ĐBSCL

Nhằm giúp người dân vùng hạn, mặn vượt qua thời điểm khó khăn, những ngày qua, lực lượng vũ trang tỉnh Tiền Giang và Vùng 2 Hải quân đã tham gia vận chuyển, tiếp tế nước miễn phí cho bà con và giải khát cho vườn cây ăn trái nơi đây.

Tiền Giang là một trong các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của hạn hán và xâm nhập mặn trong mùa khô lịch sử năm nay.

Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 12.000ha sầu riêng thiếu nước do ảnh hưởng của hạn hán và nước mặn xâm nhập kéo dài từ đầu năm 2020 đến nay. Sầu riêng là loài cây mẫn cảm, nếu tưới nước bị nhiễm mặn hoặc thiếu nước cây sẽ khô héo và chết rất nhanh.

Riêng tại xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, đã có gần 1.000ha sầu riêng. Để có nước ngọt tưới cho cây, người dân phải mua từ 150-300.000 đồng/m3. Chưa bao giờ mà nước thật sự “quý như vàng” như mùa khô năm nay.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Tiền Giang đã hỗ trợ nước miễn phí cho người dân bằng cách thuê xà lan chở nước ngọt từ cầu Mỹ Thuận về. Để hỗ trợ vận chuyển, Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang huy động gần 70 cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân.

Lực lượng dân quân tại chỗ cũng tích cực tham gia giúp đỡ bà con.

Lực lượng dân quân tại chỗ cũng tích cực tham gia giúp đỡ bà con.

Dự kiến, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Tiền Giang sẽ tham gia hỗ trợ người dân đến cuối tháng 4/2020.

Trong khi đó, tại huyện Gò Công Đông, tàu 935 thuộc Hải đội 811 (Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quan, Quân chủng Hải quân) lần thứ 2 vận chuyển hàng trăm mét khối nước sinh hoạt cung cấp miễn phí cho người dân nơi đây.

Cán bộ, chiến sĩ tàu 935 bơm nước chuyển tiếp lên các xe lưu động cung cấp miễn phí cho bà con.

Mặc dù gặp nhiều trở ngại về điểm cập bến, luồng lạch, bãi bồi, địa bàn không quen thuộc, nhưng cán bộ, chiến sĩ tàu 935 đã chủ động khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp bách của người dân và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình vận chuyển.

Đây là nước sinh hoạt được lấy từ các nhà máy nước ở TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Nước ngọt tại đây cũng rất khan hiếm, người dân phải mua hơn 100.000 đồng/m3, vì vậy nguồn nước hỗ trợ từ tàu 935 rất có ý nghĩa đối với những hộ nghèo trong thời điểm hiện nay.

Chưa bao giờ nước ngọt lại 'quý như vàng' như mùa khô năm nay.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, tàu 935 đã tổ chức vận chuyển 8 chuyến, mỗi chuyến 250 mét khối nước hỗ trợ người dân gặp khó khăn do hạn hán, xâm nhập mặn tại các huyện Bình Đại, Ba Tri, Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú, Chợ Lách và thành phố Bến Tre của tỉnh Bến Tre.

CẢNH KỲ - ĐĂNG HỒNG

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/bo-doi-van-chuyen-tiep-te-nuoc-giup-dan-vung-han-man-dbscl-1632332.tpo